Xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên: Đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng

Cập nhật: 02-03-2016 | 07:45:51

Năm 2015, nhờ kết hợp nhiều nguồn vốn cùng với việc lồng ghép các chương trình, mục tiêu trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn ở xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên đã phát triển mạnh mẽ. Nhờ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng giá trị hàng hóa, tạo sức cạnh tranh trên thị trường…

 Xã hội hóa giao thông nông thôn  

Ông Nguyễn Văn Rin, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Định kiêm Trưởng ban giao thông nông thôn xã cho biết, năm 2015, xã được huyện Bắc Tân Uyên giao chỉ tiêu thực hiện 1 công trình giao thông nông thôn với kinh phí thực hiện 200 triệu đồng. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, kết hợp với các chương trình khác trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thường trực Ban giao thông nông thôn đã tham mưu cho lãnh đạo xã kế hoạch tu sửa, làm mới một số công trình giao thông trọng điểm. Theo đó, xã kết hợp, lồng ghép hai nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ và vốn sự nghiệp giao thông với việc vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đóng góp bằng hình thức xã hội hóa. Kết quả, trong năm qua, nhân dân trong xã đã đồng tình thực hiện 19 công trình bằng hình thức xã hội hóa. Hiện nay, xã đã thực hiện hoàn thành 17 công trình gồm kết cấu bê tông xi măng, đá dăm có tổng chiều dài 7.627m, kinh phí 3,3 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp 2,4 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp 383,7 triệu đồng tiền mặt và 12.254m2 đất trị giá 1,8 tỷ đồng, cùng 176 ngày công lao động.

Một công trình giao thông nông thôn do xã Tân Định phát động từ phong trào xã hội hóa. Ảnh: D.CHÍ

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, liên thông giữa giao thông nông thôn với hệ thống giao thông chung của tỉnh, UBND xã Tân Định đã kiến nghị Sở Giao thông - Vận tải mở rộng đoạn đường giáp ranh 2 xã Tân Định và Tân Thành nhằm xóa điểm đen tai nạn giao thông tại đây. Kiến nghị trên được đồng ý và đã thực hiện. UBND xã cũng tiếp tục khảo sát và đưa vào kế hoạch đề nghị UBND huyện Bắc Tân Uyên thực hiện láng nhựa giai đoạn 2016-2020 5 tuyến đường với tổng chiều dài 14,75km gồm: TĐ 01 ấp 1 - TĐ 02 ấp 2, TĐ 31 ấp Cây Chanh, TĐ 37 ấp Cây Chanh, TĐ 58 ấp Vườn Ươm, TĐ 42 ấp Bằng Lăng…

Điện khí hóa nông thôn

Tuy là xã nông thôn nhưng Tân Định có lợi thế nằm sát bờ sông Bé nên thuận lợi cho việc tưới tiêu, phát triển du lịch sinh thái. Cơ cấu kinh tế của xã trong năm qua là nông nghiệp chiếm 78%, công nghiệp 6% và dịch vụ 16%. Hiện trên địa bàn xã có 1.296 hộ sử dụng điện lưới quốc gia và 14 hộ chưa có điện. UBND xã đã kiến nghị ngành điện bổ sung các cụm điện kế sử dụng chung phát sinh ngoài 15 tuyến; đồng thời phối hợp Ban quản lý dự án huyện kiểm tra, bàn giao 15 tuyến đã xóa xong điện kế tổng, điện kế cụm giai đoạn II. Cùng với đó, bên cạnh phong trào “Chung tay xây dựng NTM”, Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể trong xã còn vận động nhân dân tham gia tu sửa đường tổ theo chương trình “Thắp sáng đường quê”. Theo đó, riêng trong năm 2015, xã đã vận động nhân dân lắp đặt 4 hệ thống đèn chiếu sáng tại các ấp Thiềng Liềng, Bà Đã, Bằng Lăng…

Ông Nguyễn Văn Rin cho biết, những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng, điện khí hóa nông thôn đã tạo thuận lơi cho người dân đi lại, buôn bán, phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp. Đến nay, tỷ trọng, diện tích đất nông nghiệp của xã tuy có thu hẹp nhưng hiệu quả kinh tế, chất lượng hàng hóa đã tăng lên với sức cạnh tranh ngày càng cao. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp thương mại - dịch vụ, công nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao ngày càng tăng. Trên địa bàn xã hiện có 3 doanh nghiệp đầu tư mô hình du lịch sinh thái, 11 trang trại chăn nuôi heo, gà với tổng đàn trên 527.000 con cùng nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã tận dụng phụ phế phẩm sau nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, đời sống của nhân dân trong xã đã được nâng lên rõ rệt; năm 2015 thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 34,1 triệu đồng...

* Ông HUỲNH TẤN VĨ, Chủ tịch UBND xã Tân Định: Xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh

Nhờ đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội như cấp phát bò cho hộ khó khăn, dạy nghề nông nghiệp, chăn nuôi cho người dân địa phương cùng với sự hỗ trợ nhiều mặt của các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp… nên kết thúc năm 2015, xã Tân Định có 4/4 hộ thoát nghèo, góp phần mang lại kết quả “Xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh”. Trong năm nay, địa phương tiếp tục phấn đấu thực hiện các chương trình an sinh xã hội nhằm hỗ trợ hộ cận nghèo vươn lên ổn định kinh tế.

* Ông LÊ CÔNG SỰ (84 tuổi), ở ấp Bằng Lăng, xã Tân Định: Quê hương đổi thay mạnh mẽ

Mấy năm gần đây, phong trào làm đường giao thông, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được chính quyền địa phương quan tâm đẩy mạnh nên việc đi lại, làm ăn của người dân rất thuận tiện. Người cao tuổi chúng tôi cũng thấy thoải mái nhờ có chỗ sinh hoạt, giải trí, tập thể dục dưỡng sinh tại mỗi văn phòng ấp. So với trước thì quê mình bây giờ đã đổi thay rất nhiều.

 

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên