Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: Chủ động đấu tranh, phòng chống tội phạm

Cập nhật: 23-09-2016 | 09:02:20

Thời gian qua, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng thu hút nhiều lao động đến làm việc tại các công ty, kéo theo đó là việc tiềm ẩn về tình hình mất an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Vì thế, công an (CA) địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch ra quân đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT.


Để chủ động đấu tranh, phòng chống tội phạm, CA xã Thanh An thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân, dân phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường ĐT744 qua địa bàn

Chủ động phòng ngừa

Xã Thanh An hiện có cụm công nghiệp Thanh An thu hút nhiều công ty, xí nghiệp hoạt động, giúp giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, cũng vì thế mà các đối tượng bất lương ẩn náu hoạt động như trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng... Đáng lưu ý là tình trạng nhiều đối tượng phi pháp lợi dụng đường ĐT744 qua địa bàn xã để ra tay thực hiện hành vi phạm pháp rồi tẩu thoát.

Để bảo đảm sự bình yên cho người dân, thời gian qua, CA xã Thanh An đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch ra quân đấu tranh, trấn áp tội phạm. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, lực lượng CA xã đã khoanh vùng được đối tượng để theo dõi và làm rõ nhiều vụ việc xảy ra tại địa phương. Gắn liền với công tác này, đơn vị đã kết hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đến với người dân; đồng thời củng cố, kiện toàn lực lượng CA xã để kịp thời phát hiện các đối tượng khả nghi đến địa bàn.

Ông Lê Khắc Hữu, Phó Trưởng CA xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, cho biết: “Để phát huy hiệu quả trong công tác này, CA xã tham mưu cho cấp ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng như dân phòng, dân quân... trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, thông báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm đến người dân; đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đến đông đảo quần chúng nhân dân, khích lệ tinh thần tố giác tội phạm.

Từ đầu năm đến nay, CA xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức họp tổ nhân dân tự quản được 73 cuộc với 1.623 lượt người dự; tuyên truyền trong Nông trường Cao su Thanh An được 1 cuộc với 595 lượt người dự, tuyên truyền tại 3 trường học có 987 học sinh và thầy cô tham dự. Nội dung tuyên truyền liên quan đến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm (đặc biệt nạn trộm cắp trâu, bò xảy ra phổ biến trên địa bàn huyện), vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.

Làm rõ nhiều vụ việc

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, cũng như huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thời gian qua CA xã Thanh An đã kịp thời ngăn chặn, giải quyết nhiều vụ việc xảy ra tại địa phương. Điển hình như ngày 19-9, CA xã nhận được tin báo tại KP.6, thị trấn Dầu Tiếng xảy ra một vụ đá nóng xe máy, kẻ trộm đang chạy về hướng xã Thanh An. Sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã triển khai lực lượng chốt chặn, đón lõng trên đường ĐT744. Đến 10 giờ cùng ngày, đơn vị phát hiện đối tượng nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, tuy nhiên đối tượng này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga cho xe chạy với tốc độ cao để tẩu thoát. Khi đối tượng chạy đến ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) đã bị lực lượng phối hợp CA xã Phú Mỹ Hưng bắt giữ bàn giao cơ quan chức năng xử lý.

Trước đó, CA xã Thanh An phối hợp với bảo vệ Công ty TNHH gỗ Phú Đỉnh bắt quả tang 2 công nhân thi công lắp đặt hệ thống lò sấy gỗ cho công ty đang thực hiện hành vi trộm cắp hộp biến tần trong trụ điện tại xưởng số 11 của công ty. Qua làm việc, hai đối tượng khai tên Trương Quốc Sơn (42 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) và Bùi Thanh T. (16 tuổi, ngụ ấp Bà Tứ, xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng) đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản trên. Trong quá trình điều tra, các đối tượng này đã khai nhận trước đó ra tay trộm thành công 2 hộp biến tần khác trong Công ty Phú Đỉnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Để bảo đảm sự bình yên cho người dân, thời gian qua, CA xã Thanh An đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch ra quân đấu tranh, trấn áp tội phạm. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, lực lượng CA xã đã khoanh vùng được đối tượng để theo dõi và làm rõ nhiều vụ việc xảy ra tại địa phương. Gắn liền với công tác này, đơn vị đã kết hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đến với người dân; đồng thời củng cố, kiện toàn lực lượng CA xã để kịp thời phát hiện các đối tượng khả nghi đến địa bàn.

 

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên