Xã Thanh An: Thường xuyên tập huấn chăm sóc cây ăn trái, cây kiểng... cho nông dân

Cập nhật: 22-11-2018 | 08:39:12

 Hiện nay, diện tích đất trồng lúa và đất có khả năng canh tác lúa tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng là gần 100 ha, trong đó canh tác lúa từng vụ là 40 ha. Vụ lúa Đông - Xuân vừa qua, toàn xã đã xuống giống được 40 ha, năng suất bình quân 4,5 tấn/ha.

Những năm qua, công tác chuyển đổi cây trồng đã và đang được xã Thanh An tích cực thực hiện để phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng đất đai tại địa phương. Nhằm giúp nông dân thích nghi với hoàn cảnh mới, xã đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chăm sóc cây ăn trái, cây kiểng... cho nông dân. Cụ thể, mới đây Hội Nông dân xã đã tổ chức cho các nông dân tham quan mô hình trồng cây ăn trái tại huyện Cẩm Lũy (Đồng Nai) và mô hình trồng rau sạch ở huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu).

XUÂN VĨ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên