Xã Thanh Tuyền: Toàn xã có gần 1,5 ha đất nông nghiệp công nghệ cao

Cập nhật: 22-11-2018 | 08:39:12

 Theo lãnh đạo xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, năm 2018, cơ cấu kinh tế của địa phương tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng đã đề ra, nông nghiệp chỉ còn chiếm 40% . Địa phương đang quyết tâm đến năm 2020, thương mại - dịch vụ và công nghiệp sẽ chiếm 70 - 80% cơ cấu kinh tế của xã. Để đạt được mục tiêu này, xã đang kết hợp với các ngành, các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về đầu tư nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển thương mại - dịch vụ của địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn xã Thanh Tuyền đang phát triển nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, với tổng diện tích 14.900m2, trong đó diện tích hoa lan 5.000m2, diện tích cây cảnh 4.000m2, diện tích trồng nấm 3.900m2. Các mô hình này mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các hộ nông dân.

PHÙNG HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên