Xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Srok Phu Miêng

Cập nhật: 10-09-2018 | 15:55:06

(BDO) Ngày 10-9, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có thông báo đến Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và Thị xã Tân Uyên, Dĩ An tình hình xả tràn của hồ Thủy điện Trị An và hồ Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO. Theo đó, đối với Hồ Thủy điện Trị An, thời gian giảm lưu lượng xả tràn từ 8 giờ ngày 10-9-2018: Giảm từ 750 m3/s xuống 600 m3/s; từ 15 giờ ngày 10-9: Giảm từ 600 m3/s xuống 300 m3/s; từ 8 giờ ngày 11-9: Giảm từ 300 m3/s xuống 150 m3/s. Lưu lượng chạy máy: 800 m3/s; Tổng lưu lượng xả xuống hạ lưu sông Đồng Nai: Giảm từ 1.550 m3/s xuống 950 m3/s.

Hồ Thủy điện Srok Phu Miêng, thời gian xả tràn: Từ 8 giờ ngày 11-9; Lưu lượng chạy máy: 300 m3/s; Lưu lượng xả tràn: 84 m3/s; Tổng lưu lượng xả xuống hạ lưu sông Bé: 384 m3/s, không gây ngập các vùng ven sông Bé.

Tổng lưu lượng xả xuống hạ lưu sông Đồng Nai của hồ Thủy điện Trị An và Srok Phu Miêng giảm từ 1.400 m3/s xuống 1.384 m3/s, không gây ngập các vùng ven sông Đồng Nai.

VH (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên