Xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng: Xây dựng mô hình “Vốn tương trợ”

Cập nhật: 01-08-2015 | 10:15:11

Nhằm giúp cán bộ, hội viên các đoàn thể có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất, làm kinh tế gia đình, xã Trừ Văn Thố đã xây dựng mô hình “Vốn tương trợ”.

Thực hiện mô hình này, Hội LHPN, Hội Chữ thập đỏ và Hội Nông dân xã đã vận động hội viên thực hành tiết kiệm để gây quỹ. Hiện nay, Hội LHPN xã đã thành lập được 6 tổ xoay vòng vốn với tổng số tiền gần 43 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ và Hội Nông dân đã thành lập 14 tổ gồm 368 thành viên với tổng số tiền hơn 354 triệu đồng… Ngoài ra, bằng các hình thức tương trợ như vần đổi công, hỗ trợ cây giống, vật nuôi, mượn tiền không tính lãi… mô hình đã giúp cho hàng trăm hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

K.HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên