Xâm nhập mặn diễn ra gay gắt tại các tỉnh Nam bộ

Cập nhật: 07-03-2013 | 00:00:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, gió Đông Bắc mạnh đẩy nước biển vào sâu các cửa sông, khiến tình trạng xâm nhập mặn diễn ra ngày càng gay gắt tại khu vực các tỉnh Nam bộ.

Hiện nước mặn đã xâm nhập vào sâu các kênh mương của nội đồng các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng từ 45-55km, có nơi lên tới 60km, độ mặn tại các sông như Cổ Chiên và Cửa Tiểu đều khá cao từ 1,28-1,37%, cao hơn so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái đến gần 0,9% và vượt qua độ mặn gay gắt của năm 2004.

 Ảnh chỉ có tính minh họa.  Nam bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới, nên ngày 7-3 khu vực Nam bộ nắng sẽ vẫn kéo dài cả ngày, độ ẩm thấp dưới 49%, nhiệt độ tại TP.HCM và miền Đông là 35-36 độ C, miền Tây duy trì 33-34 độ C. Nắng kéo dài các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đều cạn khô.

Trên biển, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, trời tạnh ráo, có nắng, tầm nhìn trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Bắc bộ sáng sớm có sương mù tầm nhìn xa có lúc giảm xuống 1km.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 7-3 như sau, phía Tây Bắc bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Theo TTXVN

 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên