Xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể, không dám tham nhũng

Cập nhật: 14-12-2020 | 08:32:35

Sáng 12-12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Hội nghị được trực tuyến tới 80 điểm cầu trong cả nước. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng gần 700 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Tại điểm cầu Bình Dương, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, khẳng định sau 8 năm thành lập, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã triển khai nhiều công việc với tinh thần kiên quyết, bài bản, khoa học. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần quan trọng trong việc chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, luôn giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt. Đây chính là cơ sở và nguồn động lực to lớn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đánh giá cao về sức chiến đấu của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện về những kết quả đã đạt được kể từ ngày thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, các đại biểu đã phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra nhiều kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Hội nghị đã đề ra những mục tiêu, giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên