“Xây dựng quân đội có sức mạnh chiến đấu cao”

Cập nhật: 15-03-2012 | 00:00:00

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, cần xây dựng lực lượng quân đội có sức mạnh chiến đấu cao, luôn sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi trong mọi tình huống.

Ngày 14-3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã báo cáo với Chủ tịch nước kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2011- năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX. Theo đó, trong năm, Bộ Quốc phòng đã thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo và vùng trời của Tổ quốc; hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh vững chắc; đẩy mạnh xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới...

  Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công tác đối ngoại; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trong toàn quân đã được quán triệt, triển khai và đạt hiệu quả tích cực.

Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2012, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm như đã nêu trên; đặc biệt sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, triển khai toàn diện và tạo bước đột phá quan trọng về điều chỉnh tổ chức, biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội và thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính; tăng cường sức mạnh quốc phòng; xử lý thắng lợi mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước và môi trường hoà bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam XHCN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đã đạt được của cán bô, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước trong năm qua; khẳng định quân đội luôn là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cả trên đất liền, trên biển, trên không; là lực lượng chủ lực trong phòng tránh thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân ổn định cuộc sống và sản xuất.

Quân đội cũng đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, xã hội, đời sống văn hoá mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Thành tựu và những đóng góp quan trọng của quân đội vào thành tựu chung của đất nước là rất to lớn, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, để phát huy truyền thống tốt đẹp, với tinh thần cầu thị, quân đội cần có biện pháp khắc phục một số hạn chế về công tác nghiên cứu, dự báo tình hình; về chấp hành các quy định trong tổ chức lực lượng ở cơ sở; về chất lượng huấn luyện sử dụng vũ khí trang bị, đảm bảo an toàn trong huấn luyện; đặc biệt cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: tình hình chính trị, an ninh thế giới đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, hết sức phức tạp. Tình hình kinh tế xã hội của đất nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có nhiều khó khăn thách thức, nhất là tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra gây hậu quả nặng nề; các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá, âm mưu gây bạo loạn lật đổ, vẫn sẽ diễn ra gay gắt. Cần phải giữ vững độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội đất nước. Mục tiêu đó đặt ra cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh những yêu cầu mới.

Theo đó, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, nhất là các lực lượng vũ trang nhân dân, là rất lớn. Chủ tịch nước nhất trí với những chương trình công tác và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng năm 2012, đặc biệt lưu ý việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; lấy việc giữ vững hoà bình ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất; phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy nội lực; tranh thủ tối đa các thuận lợi từ bên ngoài; kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, gia tăng hợp tác, tránh xung đột, đối đầu, tránh bị lệ thuộc...; tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại phù hợp với sự phát triển kinh tế đất nước, có sức mạnh chiến đấu cao, luôn sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi trong mọi tình huống.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch nước đã chứng kiến Lễ ký quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Văn Phòng Chủ tịch nước do đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng và đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên