Xây dựng thành phố thông minh: Bình Dương sẽ thực hiện nhiều giải pháp phù hợp

Cập nhật: 10-08-2016 | 09:20:39

Để hướng tới xây dựng đô thị thông minh, gắn với kế hoạch xây dựng tỉnh nhà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020, Bình Dương sẽ thực hiện nhiều chương trình, giải pháp cụ thể.

Phối hợp tốt các bên liên quan

Trong quá trình xem xét một mô hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) bền vững thích hợp cho tỉnh Bình Dương, lãnh đạo tỉnh, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) và nhiều chuyên gia rất quan tâm đến mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp (DN)) vốn đã phát triển rất thành công tại thành phố Eindhoven của Hà Lan.


Một góc Thành phố mới Bình Dương.
Ảnh: XUÂN THI

Hiện nay, điểm xuất phát bằng nền sản xuất của Bình Dương đã đến thời điểm cần được chuyển sang giai đoạn mới nhằm đáp ứng yêu cầu mới của người dân và DN. Có thể nói, mô hình hợp tác “3 nhà” là một kiểu mẫu phù hợp với môi trường của Bình Dương, có thể tạo ra một cơ chế vững chắc để các bên phối hợp thuận lợi, cùng làm việc mang đến lợi ích chung…

Trên cơ sở định hướng của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các biên bản hợp tác của tỉnh và Becamex IDC với TP.Eindhoven và Tập đoàn Brainport (Hà Lan), đồng thời dựa trên 4 chương trình đột phá của tỉnh, nhiều mô hình chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể để phát triển KT-XH của tỉnh đã được Tỉnh ủy thông qua. Theo đó, một loạt hành động được đề xuất sẽ thực hiện bằng cách phối hợp từ đối tác và các bên liên quan, được mô tả và sắp xếp trong 4 lĩnh vực gồm con người (1); công nghệ (2); doanh nghiệp (3) và yếu tố cơ bản (4).

Cần nền tảng tri thức vững chắc

Điều quan trọng hiện nay là Bình Dương cần phải có nền tảng tri thức vững chắc để có thể phục vụ được nhiều công ty sản xuất lớn. Tỉnh nhà có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân và DN thông qua việc sử dụng công nghệ làm động lực phát triển KT-XH. Chính vì thế, trong lĩnh vực công nghệ, tỉnh cần khuyến khích Nhà nước và tư nhân đầu tư cho nghiên cứu phát triển hoàn thiện các thử nghiệm thực tế; đồng thời khuyến khích chuyển giao tri thức…

Theo các chuyên gia, Bình Dướng sẽ mang tầm vóc quốc tế không chỉ với danh tiếng là một khu vực tốt để sống và làm việc, mà còn được chú ý đến với hình ảnh là một vùng kinh tế thông minh. Ở đó, cơ quan chính quyền, các đối tác tri thức và DN cùng làm việc với nhau để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân và DN.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Becamex IDC cho biết, với một chiến lược nhất quán, nếu như Bình Dương lần lượt thực hiện các hành động cụ thể, hiệu quả và thiết thực, chia sẻ những lợi ích và mong muốn giữa các bên, tỉnh nhà hoàn toàn có thể mở ra một trang mới về KT-XH, đáp ứng nhu cầu của người dân và DN; tiến lên một nền dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và dần hướng tới trở thành đô thị đáng sống, đáng làm việc...

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Becamex IDC, để tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn, trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung vào lĩnh vực dịch vụ, sản xuất công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư vào giáo dục và đào tạo; hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền, các trường học, trung tâm nghiên cứu, công ty; cải cách hành chính sâu hơn để tạo nên một chính quyền tiên phong hỗ trợ kinh doanh, ưu đãi người tài…

 

PHƯƠNG AN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên