Xây dựng thế trận lòng dân

Cập nhật: 22-02-2017 | 14:03:51

(BDO) Sáng 22-2, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực nhiệm vụ dân vận năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều hành hội nghị. 

Năm 2016, công tác dân vận (CTDV) đã được các ban ngành, đoàn thể và các đơn vị quân đội tổ chức triển khai thực hiện khá đồng bộ các chương trình phối hợp đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Kết quả đã tổ chức triển khai được trên 1.700 đợt giúp dân làm các công trình phúc lợi, với trên 142.000 ngày công; sữa chữa trên 422km đường giao thông nông thôn; nạo vét, sữa chữa hơn 100km bờ đê, kênh mương, cầu cống;thu gom hơn 6,5 tấn rác thải; trồng mới trên 1.500 cây xanh; thăm tặng quà trên 788.000 đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi, với tổng số tiền trên 145 tỷ đồng. Đồng thời khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 196 ngàn đối tượng chính sách, hộ nghèo với số tiền trên 56 tỷ đồng; xây tặng, sữa chữa 255 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, với số tiền trên 7 tỷ đồng…Qua thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, hiệu quả. Các đơn vị quân đội thông qua thực hiện chương trình phối hợp làm CTDV tiếp tục tăng cường giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong CTDV, đã giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đánh giá cao công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể với các đơn vị thực hiện CTDV trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ông chỉ đạo, thực hiện CTDV thực chất là xây dựng thế trận lòng dân, vì vậy, thời gian tới cần nâng cao nhận thức về CTDV; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện CTDV;  đổi mới hình thức thực hiện CTDV phù hợp trong tình hình mới; khen thưởng, động viên kịp thời những người làm tốt CTDV; cần quan tâm thực hiện CTDV trong đối tượng công nhân đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương

THU THẢO

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên