Xe ben chạy ẩu gây tai nạn: Cần chấn chỉnh kịp thời

Cập nhật: 17-12-2019 | 10:17:03

Thời gian gần đây, tình trạng tài xế xe ben chạy trên nhiều tuyến đường ở TX.Tân Uyên phóng nhanh, vượt ẩu đã xảy ra va chạm, tai nạn; thậm chí tài xế còn mang theo hung khí đánh trọng thương người đi xe máy. Người dân mong muốn cơ quan chức năng TX.Tân Uyên cần tăng cường tuần tra, xử lý những vi phạm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.


Hiện trường vụ tai nạn xe ben chạy lấn làn đường xe máy gây tai nạn chết người xảy ra ngày 22-11 trên đường ĐT747, thuộc phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên

Chạy lấn làn gây tai nạn chết người

Ngày 22-11, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy xảy ra trên đường ĐT747, thuộc phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên làm một người bị cán chết tại chỗ.

Vào khoảng 7 giờ cùng ngày, anh Hoàng Minh S. (49 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy chạy trên đường ĐT747, theo hướng từ phường Thái Hòa đi về trung tâm TX.Tân Uyên. Khi vừa qua khỏi trụ sở UBND phường Thái Hòa thì xảy ra va chạm với xe ben biển số 61C- 120.06 lưu thông theo cùng chiều phía sau chạy lấn vào làn đường dành cho xe máy. Sau va chạm, anh S. ngã ra đường, bị bánh xe ben cán chết. Xe ben sau khi gây tai nạn vẫn tiếp tục chạy thêm một đoạn, đến khi người dân tri hô, tài xế mới biết và dừng lại.

Được biết nạn nhân làm thợ hồ ở một công trình gần đó. Thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân vừa mua ổ bánh mì chạy ra đường lớn để đi làm thì không may gặp nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TX.Tân Uyên đã nhanh chóng có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường. Qua thu thập dấu vết, chứng cứ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát giao thông bước đầu xác định xe ben gây tai nạn đã vượt ẩu, chạy lấn vào làn đường dành cho xe máy.

Chiều 27-11, tại xã Hội Nghĩa xảy ra một vụ tài xế xe ben cầm hung khí chém trọng thương một người đi xe máy sau khi xảy ra va chạm giao thông. Theo đó, vào trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển xe máy biển số 86B3- 660.47 lưu thông trên đường ĐT747, theo hướng từ UBND xã Hội Nghĩa đi trung tâm TX.Tân Uyên. Khi đến đoạn ấp 1, xã Hội Nghĩa thì xảy ra va chạm với xe ben biển số 61C- 246.95 chạy cùng chiều. Sau va chạm hai bên xảy ra cự cãi, tài xế cầm một vật giống dao tự chế từ bên trong cabin bước xuống đường. Lúc này, tài xế lao vào tấn công ông Dũng, chém một nhát vào vùng đầu khiến ông chảy máu, choáng váng. Phát hiện sự việc, người dân đã báo cho lực lượng công an đến giải vây, sơ cứu tạm thời cho ông Dũng, còn tài xế nhanh chóng lên xe ben rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương đã có mặt phối hợp với Công an TX.Tân Uyên để lấy lời khai của những người có liên quan, trích xuất camera an ninh điều tra. Bước đầu, lực lượng công an xác định tài xế lái xe ben đang làm việc cho một doanh nghiệp đóng trú trên địa bàn phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên. Nên đã mời đối tượng này đến trụ sở công an để làm việc. Qua đó, tài xế đã khai nhận hành vi chém người sau va chạm giao thông, lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý người này.

Cần sớm chấn chỉnh

Theo người dân, hiện đường ĐT747 và ĐT746 qua địa bàn TX.Tân Uyên có lưu lượng phương tiện vận tải rất đông, trong đó có xe ben. Ngoài ra, những tuyến đường liên huyện (vành đai) nối qua địa bàn phường Uyên Hưng, tình trạng xe ben chở đất, đá nối đuôi nhau chạy làm vương vãi hàng hóa, chạy lấn làn cũng thường xuyên diễn ra. Đáng nói là ở những tuyến đường vành đai nhỏ, hẹp lại có trường học nằm sát mặt tiền đường nên mỗi lần phụ huynh chở, đón con em ở trường tỏ ra bất an khi gặp phải đoàn xe ben.

Liên quan đến vấn đề này, trung tá Thượng Văn Lành, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TX.Tân Uyên, cho biết: “Tình trạng xe ben chạy ẩu đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý nhiều trường hợp. Thời gian qua, lãnh đạo Công an TX.Tân Uyên đã chỉ đạo thực hiện nhiều kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định một số lỗi vi phạm trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông nên đã thực hiện công tác tuần tra kiểm soát và xử lý theo chuyên đề xuyên suốt địa bàn thị xã.

Trong 10 tháng năm 2019, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản hơn 1.200 trường hợp vi phạm liên quan đến ô tô, phương tiện vận tải vi phạm đi không đúng phần đường, làn đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều đường”.

Trong những lần tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đóng góp về việc lực lượng chức năng cần tăng cường xử lý việc ô tô lắp còi không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật (còi hơi) trong khu dân cư. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TX.Tân Uyên đã phát hiện và lập biên bản xử lý 30 trường hợp, tịch thu 35 còi hơi.

Theo trung tá Thượng Văn Lành, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã nói chung, chấn chỉnh tình trạng xe ben chở hàng hóa vi phạm trên các tuyến đường, thời gian tới đây lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TX.Tân Uyên tăng cường xử lý vi phạm chạy quá tốc độ, vượt ẩu, sử dụng còi hơi, vận chuyển đất, đá rơi vãi xuống đường. Đồng thời đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho tài xế xe ben để hạn chế vi phạm, chấp hành đúng các quy định về việc vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường, không để xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên