Bình Dương - Dấu ấn trên đường phát triển (11 hình)
Với những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng tỉnh Bình Dương nhiều danh hiệu cao quý. Trong ảnh: Năm 2017, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ ba từ trái qua) trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương Về lĩnh vực văn hóa, Bình Dương cũng có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, trong năm, Bình Dương tổ chức thành công Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần II năm 2017. Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần II Trong những năm qua, công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm quốc phòng - an ninh luôn được Bình Dương quan tâm thực hiện tốt Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Bình Dương đạt kết quả ấn tượng, đứng thứ hai cả nước (sau TP.Hồ Chí Minh). Đến nay, Bình Dương thu hút được 3.034 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 28,33 tỷ USD. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam (Khu công nghiệp Mỹ Phước III, TX.Bến Cát) Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), theo kế hoạch đến năm 2020, Bình Dương có 49 xã đạt chuẩn NTM. Hiện toàn tỉnh đã có 42/49 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 7 xã còn lại đều đạt 15 tiêu chí NTM trở lên. Trong ảnh: Xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã nông thôn mới Long Hòa, huyện Dầu Tiếng Nghề sơn mài Tương Bình Hiệp (TP. Thủ Dầu Một) vừa trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là cơ hội lớn để nghề sơn mài Tương Bình Hiệp được hưởng các chính sách ưu đãi trong việc phát triển làng nghề và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Đô thị của Bình Dương phát triển mạnh. Mới đây, ngày 6-12-2017, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận TP.Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương. Việc công nhận TP.Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh sẽ tạo động lực quan trọng để Thủ Dầu Một phát triển theo đúng chương trình định hướng phát triển đô thị quốc gia và tỉnh Bình Dương. Trong ảnh: Một góc Thành phố mới Bình Dương Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bình Dương đã xây dựng nhiều mô hình áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong ảnh: Mô hình trang trại quýt đường của ông Lê Văn Phấn (huyện Bàu Bàng) áp dụng VietGAP, mang lại hiệu quả cao Cùng với việc phát triển kinh tế, công tác chăm lo đời sống người có công với cách mạng, gia đình chính sách… luôn được Bình Dương quan tâm. Toàn tỉnh hiện có trên 60.000 đối tượng người có công, trong đó có 2.083 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 16.309 liệt sĩ, 5.847 thương bệnh binh các hạng, 833 cán bộ hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Trong ảnh: Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hỏi thă Công nghiệp tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của Bình Dương. Để công nghiệp phát triển, Bình Dương hiện có 28 khu công nghiệp, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới đến làm ăn. Trong ảnh: Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, khu công nghiệp kiểu mẫu hàng đầu trong cả nước hiện nay Bình Dương đi đầu trong định hướng phát triển thành phố thông minh. Trong ảnh: Đồng chí Trần Văn Nam (thứ ba từ trái qua, hàng đầu) tham quan triển lãm giới thiệu các công nghệ trong việc triển khai thành phố thông minh
Quay lên trên