Dấu ấn từ một nhiệm kỳ thành công (12 hình)
Đồng chí Nguyễn Minh Triết (đứng bên phải), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Mai Thế Trung (đứng giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Phạm Văn Cành (đứng bên trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các mẹ Việt Nam anh hùng Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã thu hút 491 dự án đầu tư mới và 690 dự án bổ sung với tổng vốn đầu tư đạt 7,9 tỷ USD (nghị quyết đề ra là 5 tỷ USD). Trong ảnh: Đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy phép đợt 1 năm 2015 cho các nhà đầu tư Hiện nay, toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp, trong đó có 26 khu công nghiệp với hạ tầng đồng bộ và hiện đại đã đi vào hoạt động. Trong ảnh: Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, một mô hình kiểu mẫu đã được nhân rộng ra cả nước Công nghiệp vẫn là chủ lực với giá trị sản xuất bình quân tăng 15,7%. Trong ảnh: Sản xuất kính chiếu hậu các loại xe ô tô tại Công ty TNHH Suntech Vina, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, TX.Bến Cát Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển nhanh chóng, chiếm 37,3% trong cơ cấu GDP của tỉnh. Trong ảnh: Trung tâm thương mại Aeon Mall góp phần đưa lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển theo hướng văn minh, hiện đại Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa tinh thần cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín, một đặc sản văn hóa, Đường Mỹ Phước - Tân Vạn gắn kết với hệ thống hạ tầng theo quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ là một cửa ngõ mới để Bình Dương phát triển lên tầm cao trong tương lai Trong nhiệm kỳ qua, sự kiện khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính tập trung là một điểm nhấn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương Song hành với công nghiệp hóa là quá trình đô thị hóa. Cùng với TP.Thủ Dầu Một, TX.Dĩ An, TX.Thuận An, tỉnh đã chia tách và thành lập mới thêm TX.Bến Cát và TX.Tân Uyên. Dự án Thành phố mới Bình Dương sẽ nâng tầm phát triển cho Bình Dương, hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020. Trong ảnh: Đường Phạm Ngọc Thạch dẫn vào trung tâm Thành phố mới Bình Dương Chương trình phát triển nguồn nhân lực được tập trung thực hiện. Nhiều trường đại học, cao đẳng đã được thành lập, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong ảnh: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông được đầu tư xây dựng trong Thành phố mới Bình Dương Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xã hội hóa ngành y tế có bước phát triển mới. Trong ảnh: Bệnh viện Hạnh Phúc (TX.Thuận An) đã đáp ứng nhu cầu dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong và ngoài tỉnh
Quay lên trên