Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà Becamex Tower (Ảnh: Xuân Thi) (19 hình)
Ông Trần Văn Nam (thứ 2 từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Thanh Liêm (thứ 2 từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng xe chữa cháy 62m cho lực lượng PCCC tỉnh Buổi diễn tập bắt đầu với tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực nhà hàng Vita thuộc tầng 4, nguyên nhân do sự cố chập điện trong quá trình hoạt động. Khi xảy ra sự cố, có trên 500 khách hàng và nhân viên bên trong tòa nhà xô đẩy tìm cách thoát nạn tạo nên sự hoảng loạn... Lực lượng PCCC tại chỗ hướng dẫn nhân viên trong tòa nhà đến nơi an toàn Sơ cứu tại chỗ người bị nạn trước khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp có mặt Sơ cứu tại chỗ người bị nạn trước khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp có mặt Lực lượng PCCC tỉnh có mặt kịp thời triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Đám cháy nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ mặt bằng tầng 4, tỏa ra nhiều khói, nhiệt độ cao bao trùm toàn bộ các khu vực của toàn nhà. Lực lượng PCCC tỉnh triển khai đệm hơi cứu hộ Xe thang 32m được sử dụng để giải cứu nạn nhân tại lầu 4 Xe thang 62m được triển khai để cứu nạn các nạn nhân mắc kẹt trên các tầng cao Xe thang 62m được triển khai để cứu nạn các nạn nhân mắc kẹt trên các tầng cao Xe chữa cháy nhà cao tầng phun hóa chất chống cháy vào trung tâm của đám cháy Hệ thống ròng rọc và máng trượt được sử dụng để vận chuyển nạn nhân từ lầu 4 xuống đất Hệ thống ròng rọc và máng trượt được sử dụng để vận chuyển nạn nhân từ lầu 4 xuống đất Tòa nhà Becamex Tower cao 22 tầng, có 1 tầng hầm với tổng chiều cao 89,9m. Buổi diễn tập còn nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có nhiều lực lượng, phương tiện cùng tham gia. Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các chiến sĩ sau buổi diễn tập thành công Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các chiến sĩ sau buổi diễn tập thành công
Quay lên trên