Một số hình ảnh tại Lễ khánh thành Đền bia tưởng niệm Thanh niên xung phong (7 hình)
Từ rất sớm, nhiều cựu TNXP Giải phóng miền Nam từ các địa phương dù đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn không quản đường sá xa xôi để đến dự lễ khánh thành. Ảnh: CAO SƠN-QUỐC CHIẾN Nhiều cựu TNXP vui mừng gặp lại nhau trong ngày lễ đặc biệt ý nghĩa của lực lượng TNXP Giải phóng miền Nam. Ảnh: CAO SƠN-QUỐC CHIẾN Công trình không chỉ có ý nghĩa lịch sử tiêu biểu cho truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng của Bình Dương mà còn là di tích mang ý nghĩa lịch sử to lớn gắn với truyền thống anh hùng vẻ vang của các Đội TNXP C112 Phú Lợi căm thù và Đội TNXP Đoàn Thị Liên của tỉnh Bình Dương nói riêng, của Lực lượng TNXP Giải phóng miền Nam nói chung. Ảnh: CAO SƠN-QUỐC CHIẾN Sau một thời gian cố gắng của các cấp, các ngành, các đơn vị, công trình Đền bia tưởng niệm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh, huyện Dầu Tiếng và các đơn vị cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: CAO SƠN-QUỐC CHIẾN Từ đây, công trình Đền bia tưởng niệm TNXP trở thành mái nhà chung của lực lượng TNXP Giải phóng miền Nam, là nơi để những người ở lại thắp những nến hương tri ân đến những người đã khuất. Ảnh: CAO SƠN-QUỐC CHIẾN Lãnh đạo tỉnh thắp hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm. Ảnh: CAO SƠN-QUỐC CHIẾN Và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đền bia tưởng niệm. Ảnh: CAO SƠN-QUỐC CHIẾN
Quay lên trên