Xét xử đường dây ma túy số lượng “khủng” do Đỗ Xuân Lôi cầm đầu

Cập nhật: 02-08-2017 | 17:22:35

(BDO) Ngày 2-8, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đường dây ma túy số lượng “khủng” do Đỗ Xuân Lôi cầm đầu bị lực lượng chức năng tỉnh bắt giữ vào tháng 9-2015.

Đỗ Xuân Lôi bị lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa.

Trước đó, ngày 18-9-2015, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an TX.Thuận An triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Trong đó, Lôi là kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy cùng các đàn em là Trương Ngọc Hân (24 tuổi, quê Bình Thuận), Trần Hùng Chí (38 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Tấn Phương (40 tuổi, quê TP.Đà Nẵng), Phan Hữu Lợi (28 tuổi, quê Hưng Yên), Nguyễn Minh Hùng (23 tuổi), Hồ Thanh Quang (tức Tèo, 30 tuổi) và Lê Minh Hiệp (28 tuổi, cùng quê TP.Hồ Chí Minh), về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Lôi tại KP.Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, lực lượng chức năng đã thu giữ 820 gam ma túy tổng hợp, số tiền hơn 333 triệu đồng, 1 ôtô, 8 xe máy, 1 laptop, 2 chiếc iPad, 8 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 9 mã tấu và 4 tuýp sắt,…

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Dự kiến phiên toàn xét xử trong 3 ngày để làm rõ các tình tiết liên quan đến 8 bị cáo với tội danh “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

HƯNG PHƯỚC

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên