Xét xử lưu động vụ án giết người tại xã Tân Bình, Bắc Tân Uyên

Cập nhật: 22-08-2015 | 09:25:06

Sáng 21-8, tại UBND xã Tân Bình (Bắc Tân Uyên), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Đào Anh Tuấn, SN 1984 (hộ khẩu thường trú phường 5, TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang), tạm trú ấp Cổng Xanh, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 12-2-2015 do bực tức Nguyễn Vĩnh Long (thường trú ấp Hòa Quới, xã Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang), tạm trú tại xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên tổ chức uống rượu cùng nhiều người tại phòng số 7, nhà trọ Dương Bích Liên, ấp Cổng Xanh, xã Tân Bình gây ồn ào, mất trật tự, bị cáo Đào Anh Tuấn đã dùng kéo đâm Nguyễn Vĩnh Long dẫn đến tử vong.

Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đào Anh Tuấn 17 năm tù giam về tội giết người và phạt bổ sung, bồi thường cho gia đình bị hại 67,6 triệu đồng chi phí điều trị và mai táng.

MINH HẢI - CHÍ NHẪN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên