“Xổ số kiểu Mỹ” và bài toán chia sẻ thị phần

Cập nhật: 03-10-2016 | 20:57:39

Theo dự kiến, ngày 4-10, xổ số điện toán (hay còn gọi là xổ số kiểu Mỹ) sẽ có mặt tại Bình Dương. Xổ số điện toán (XSĐT) ra đời sẽ làm đa dạng thêm loại hình giải trí công khai trên thị trường. Tuy nhiên nhiều người quan ngại, miếng bánh thị phần bị chia sẻ và phần thiệt thòi thuộc về các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) do địa phương quản lý. Nếu không có hướng đi phù hợp, nguồn thu từ XSKT để đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội bị ảnh hưởng, ngày càng teo tóp.

Nguồn thu từ XSKT để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viện, đường sá…

Giấc mơ xổ số kiểu Mỹ

Thời gian gần đây, thị trường xổ số ở Việt Nam, mà cụ thể là TP.HCM khá sôi động khi có thêm hình thức xổ số mới, thêm lựa chọn vui chơi có thưởng cho người dân. Đó là sản phẩm XSĐT của Công ty TNHH MTV XSĐT Việt Nam (Vietlott). Điểm hấp dẫn của hình thức xổ số này chính là việc cộng dồn với tổng giải thưởng rất cao. Vì vậy, nhiều người nuôi ước mơ bỏ ra đồng vốn nhỏ nhưng sẽ trở thành tỷ phú lớn với giải thưởng đáng hời.

Do đó dù mới xuất hiện chưa lâu, nhưng XSĐT đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Hiện ở TP.HCM, số lượng người chơi gia tăng theo từng ngày. Và đang lan dần sang các tỉnh, thành phố khác trong phạm vi cả nước. Sau khi vận hành thành công hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại thị trường TP.HCM, Vietlott chuẩn bị tổ chức kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Theo công bố của Vietlott, trong 2 năm đầu tiên, Vietlott triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng với khoảng hơn 5.000 thiết bị đầu cuối. Số lượng thiết bị đầu cuối tăng lên 10.000 khi mở rộng ra khắp 63 tỉnh thành phố. Ở Bình Dương, dự kiến ngày 4-10, sẽ là lễ vận hành hệ thống kinh doanh tự chọn số điện toán này.

Chia sẻ thị phần

Giấc mơ tỉ phú đang phát triển mạnh, hứa hẹn thị trường xổ số sẽ rất sôi động. Tuy nhiên từ đây, nhiều người quan ngại, nếu không có hướng đi phù hợp, cách làm hiệu quả thì chắc chắn miếng bánh thị phần sẽ bị chia sẻ mà phần thiệt thòi thuộc về các công ty XSKT thuộc quản lý nhà nước. Mặc dù đại diện Bộ Tài chính khẳng định sự tham gia của Vietlott góp phần hiện đại hóa ngành xổ số nước nhà và tăng nguồn thu cho ngân sách các địa phương. Nhưng theo nhiều người khẳng định này không có cơ sở.

Theo các đại lý vé số ở TP.HCM, khi XSĐT ra đời đã làm sụt giảm khoảng 7-10% doanh thu của các cửa hàng vé số truyền thống. Và con số này sẽ không ngừng tăng lên. Tại Bình Dương, các đại lý vé số cũng đang thấp thỏm lo lắng, bởi XSĐT đang rất sôi động và được nhiều chờ đón. Trong khi đó, những năm qua, nguồn thu từ XSKT không ngừng tăng lên. Và 100% nguồn vốn XSKT được địa phương giữ lại để đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội như: bệnh viện, trường học, đường sá… Tại Bình Dương, theo báo cáo về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao của doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2011-2015 theo Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03-12- 2014 của Chính Phủ thì Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương có vốn điều lệ 484 tỷ đồng, đây là loại hình doanh nghiệp đặc biệt được Nhà nước thống nhất quản lý điều hành theo cơ chế riêng. Giai đoạn 2011-2015 với nhiều khó khăn, thách thức nhưng công ty đã vượt qua trở ngại hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Hàng năm, nguồn thu từ xổ số đóng góp trên 20% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh để đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục y tế của tỉnh. Doanh thu giảm, nguồn ngân sách đóng góp cho Nhà nước chắc chắn sẽ giảm theo. Như vậy nguồn ngân sách dành cho các công trình phúc lợi xã hội sẽ có ảnh hưởng?. Nhiều câu hỏi lớn đang đặt ra cho Ngân sách Nhà nước tỉnh? Liệu rằng XSĐT khi có sự tham gia, chia phần trăm từ công ty đầu tư nước ngoài, có bảo đảm nguốn thu ngân sách tăng lên hàng năm hay các công ty XSKT do Nhà nước quản lý phải ì ạch cạnh tranh để bảo đảm doanh thu, nguồn vốn đóng góp cho ngân sách.

Không chỉ “nhà giàu cũng khóc”, những người bán vé số dạo còn lo lắng gấp bội. Xưa nay một đối tượng lớn lao động nghèo, tàn tật, người già… sống dựa vào tờ vé số kiến thiết. Nhiều người khi không còn khả năng lao động thì tìm đến tờ vé số… Nhưng nay, thị phần này bị chia sẻ thì tương lai của những người này rất bấp bênh. Bài toán giải quyết vấn đề an sinh xã hội lại càng nặng nề hơn.

Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên