Xổ số tự chọn Bình Dương - thêm lựa chọn mới cho người chơi

Cập nhật: 07-02-2018 | 08:00:26

Hôm nay (7-2), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Bình Dương chính thức phát hành vé số tự chọn (VSTC) thủ công. Đây là loại hình vé số mà người mua được quyền lựa chọn những con số, những lô số ưa thích để tham gia dự thưởng. Kết quả trúng thưởng được xác định ngay sau khi quay số mở thưởng vé số truyền thống hàng ngày. Theo đánh giá, VSTC thủ công ra đời do doanh nghiệp Nhà nước phát hành sẽ góp phần giảm thiểu tệ nạn số đề bên ngoài.

 Theo đề án của Công ty XSKT Bình Dương, xổ số tự chọn (XSTC) Bình Dương là loại hình xổ số mà người mua được quyền lựa chọn những con số, những lô số ưa thích để tham gia dự thưởng. VSTC chỉ phát hành trong địa phận tỉnh Bình Dương. Và kết quả trúng thưởng được xác định ngay sau khi quay số mở thưởng của vé số truyền thống của Công ty XSKT Bình Dương và 5 công ty khác trong khu vực. Cụ thể, thứ 2 và thứ 7 là kết quả xổ số của TP.Hồ Chí Minh; thứ 3 là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ 4 tỉnh Đồng Nai; thứ 5 tỉnh Tây Ninh; thứ 6 là của Bình Dương và chủ nhật của Tiền Giang.

 

 Cơ cấu giải thưởng

 Từ hôm nay (7-2), người chơi vé số đã có thể tự chọn cho mình những con số yêu thích

Theo ông Nguyễn Công Luận, Giám đốc Công ty XSKT Bình Dương, loại hình XSTC Bình Dương được phát hành với mục tiêu đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân, đặc biệt là góp phần hạn chế tệ nạn số đề, cũng như tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Trước đó, ngày 29-11, UBND tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 3355/QĐ- UBND về việc phê duyệt Đề án chi tiết kinh doanh XSTC của Công ty XSKT tỉnh Bình Dương. XSTC Bình Dương được Nhà nước cho phép kinh doanh, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chơi. Người chơi XSTC Bình Dương ngoài việc tìm kiếm cơ may trúng thưởng còn góp phần xây dựng các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước. Tại Công ty XSKT Bình Dương, loại hình XSTC được tổ chức thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về hoạt động kinh doanh XSTC.

XSTC Bình Dương hiện được phân phối cho 10 đại lý, với 100 bàn bán lẻ trải rộng các địa bàn huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Vé được phát hành và tiêu thụ 7 ngày/tuần, từ thứ hai đến chủ nhật trong phạm vi địa giới hành chính tỉnh Bình Dương.

Để mua VSTC Bình Dương, người chơi đến các đại lý và các bàn bán lẻ. Tại đây, đại lý sẽ ghi số người mua chọn lên hai phần, phần cùi vé được gửi về Công ty XSKT Bình Dương dự thưởng, phần vé được đưa cho người mua. Trước giờ công bố kết quả, công ty sẽ tiến hành thu lại cùi vé từ tất cả các đại lý. Người mua so với kết quả XSTC Bình Dương hàng ngày, nếu trúng thưởng sẽ được lãnh thưởng tại công ty hoặc tại các điểm bán lẻ, vé phải có mã số và thông tin trùng khớp với cùi vé mới được nhận thưởng.

Theo ghi nhận từ các đại lý, người chơi rất thích loại hình này. Vì tâm lý chung là người chơi rất thích và mua ngay con số may mắn mà mình thích. So với vé số truyền thống thì điều này đôi khi khó thực hiện.Còn người chơi thì rất phấn khởi. Anh Nguyễn Ngọc Hùng ở phường Phú Cường TP.Thủ Dầu Một chia sẻ: Khi bỏ tiền ra mua vé số ngoài việc đóng góp ngân sách cho Nhà nước thì ai cũng mong muốn may mắn trúng số. Và mỗi ngày, mỗi người thích một con số khác nhau.

Còn chị Nguyễn Lê Hương thì chia sẻ: “Tôi không phải là người mê chơi đề nhưng đôi khi thấy có sự trùng hợp ngẫu nhiên nên muốn mua con số mình thích. Mà số đề thì bị Nhà nước cấm nên ngại. Tôi thấy hình thức chơi VSTC này khá hợp lý, công khai hợp pháp, vừa đáp ứng nhu cầu người chơi, vừa đem lại nguồn thu cho Nhà nước xây dựng các công trình phúc lợi xã hội”.

Trên thực tế hình thức xổ số này không mới vì ở miền Bắc, nhiều đơn vị xổ số đã phát hành loại vé này những năm qua. Còn khu vực miền Nam mới chỉ “xôm tụ” khi có nhiều loại hình xổ số khác xuất hiện, tác động đến thị trường. Ngoài ra, việc đa dạng hóa loại hình vé số trúng thưởng sẽ làm hạn chế được tình trạng số đề trái phép.

VSTC Bình Dương có ba loại mệnh giá 10.000, 20.000 và 50.000 đồng. Lô dự thưởng loại 2 số: Lô đầu đối chiếu 2 số giải tám của vé số truyền thống; lô cuối đối chiếu 2 số cuối giải đặc biệt; lô đầu cuối đối chiếu 2 số của giải tám và 2 số cuối của giải đặc biệt; lô 18 lô đối chiếu với 2 số của 18 lô từ giải tám đến giải đặc biệt; tương tự, đối với loại 3 số, lô đầu được đối chiếu 3 số giải bảy, lô cuối đối chiếu 3 số cuối giải đặc biệt.

Hạn lãnh thưởng trong thời gian là 30 ngày, kể từ ngày xổ.

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên