Xuất khẩu 10 tháng năm 2017 gần bằng cả năm 2016

Cập nhật: 31-10-2017 | 08:32:40

 Trong 10 tháng năm 2017, xuất khẩu của cả nước đạt 173,7 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ, gần bằng cả năm 2016 (175,9 tỷ USD). So với cùng kỳ năm 2016, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 34,7 tỷ USD, tăng 10,1%; tiếp đến là Liên minh châu Âu đạt 31,8 tỷ USD, tăng 15,7%; Trung Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 48%; ASEAN đạt 18 tỷ USD, tăng 26,8%; Nhật Bản đạt 13,7 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu hàng hóa, 10 tháng năm 2017 kim ngạch đạt 172,5 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm 2016, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 47,1 tỷ USD, tăng 16,7%; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 38,8 tỷ USD, tăng 48,4%; ASEAN đạt 22,6 tỷ USD, tăng 17%.

Tính chung 10 tháng năm 2017, cả nước xuất siêu 1,23 tỷ USD; trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,4 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,63 tỷ USD. Bộ Công thương dự báo, nếu tốc độ tăng xuất khẩu tiếp tục được giữ vững thì tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2017 có thể đạt khoảng 200 tỷ USD (cao hơn mục tiêu đặt ra từ đầu năm là 188 tỷ USD), tăng khoảng 13% so với mức thực hiện năm 2016. Đây sẽ là năm đầu tiên Việt Nam đạt mức kỷ lục xuất khẩu lớn nhất từ trước đến nay, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 đạt 6,7%. Hơn nữa, tiềm năng tăng kim ngạch xuất khẩu thời gian tới dự kiến sẽ còn rất dồi dào. Bởi hiện nay, hàng hóa của Việt Nam đã có mặt tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ…

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên