Y tế Bắc Tân Uyên “bắt nhịp” mới…

Cập nhật: 27-05-2014 | 00:00:00

Tiếp chúng tôi trong căn phòng đang mượn tạm của Ban Chỉ huy quân sự huyện, bác sĩ Nguyễn Văn Thệ, Giám đốc Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên, nói vui: “Khó khăn ư? Nhiều lắm. Nhưng chúng tôi xác định mình là người đi tiên phong nên phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thầy thuốc”…

 

Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Tân Thành, Bắc Tân Uyên

Đến địa bàn xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, chúng tôi ghé Ban Chỉ huy Quân sự huyện vì bác sĩ Thệ giới thiệu: “Chúng tôi đang… tạm trú ở đây đã, chờ đến khi trung tâm y tế được xây dựng”. Bắc Tân Uyên là huyện mới chia tách từ Tân Uyên. Huyện có 10 xã, dân số khoảng hơn 58.400 người. Cũng như nhiều ngành khác, y tế gặp nhiều khó khăn bởi thiếu nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị y khoa…

Về nhân sự, toàn huyện có 90 người từ Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế các xã. Riêng trung tâm có 22 biên chế cho các phòng, khoa. Hiện chưa có cơ sở, phòng khám để điều trị nên Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên cũng tập trung cho công tác y tế dự phòng, tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho bà con và thực hiện các chiến dịch từ tiêm chủng mở rộng đến vệ sinh môi trường, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm… trên địa bàn huyện.

Bác sĩ Hồ Hoàng Tâm, Trưởng phòng Y tế Bắc Tân Uyên, cho biết: “Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ của mình và giúp nhau vượt qua những khó khăn bước đầu, hoàn thành nhiệm vụ để nâng cao hơn việc chăm sóc sức khỏe cho người dân”. Phòng Y tế huyện có 4 nhân sự và cũng luôn “theo sát” cùng trung tâm trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, chiến dịch do ngành đề ra.

Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên triển khai đầy đủ các chương trình của y tế dự phòng, không có bệnh, dịch truyền nhiễm xảy ra. Trong tháng 5, toàn huyện có 4 ca bệnh tay chân miệng, 3 ca sốt xuất huyết, không có ca bị mắc bệnh sởi, không có ca mắc bệnh sốt rét mới... Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường... được triển khai đầy đủ. Công tác tập trung cho tháng 6-2014 gồm những việc cụ thể, như cân trẻ dưới 5 tuổi, cho trẻ uống vitamin A đợt 1 trong 2 ngày 1 và 2- 6; triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng; triển khai thực hiện tiêm phòng sởi cho trẻ từ 2 đến 10 tuổi, phối hợp Phòng Y tế huyện khám nghĩa vụ quân sự năm 2014...

Bằng sự động viên tinh thần và chịu khó vượt qua khó khăn bước đầu, y tế Bắc Tân Uyên sẽ dần đi vào ổn định và phát triển với mục đích chung là nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh cho bà con ở vùng sâu của huyện mới.

Bài, ảnh: QUỲNH NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên