Phòng chống dịch bệnh do virus corona

Trước đó, tối 28/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo 7 trường hợp F1 có liên quan bệnh nhân 1553, cư trú trên địa bàn Thành phố đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại một số tỉnh phía Bắc, ngày 28-1, Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn số 165-CV/TU yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch...

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại một số tỉnh phía Bắc, ngày 28-1, Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn số 165-CV/TU yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch

Ngày 28-1, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việt Nam đã ghi nhận thêm 9 trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, xuất phát từ các ca nhiễm bệnh mới phát hiện ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Hàng loạt tỉnh thành trên toàn quốc đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trước nguy cơ lây lan từ các ca nhiễm COVID-19 mới phát hiện ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh Việt Nam phát hiện số lượng lớn nhất các ca nhiễm mới trong cộng đồng từ trước đến nay, dự báo, dịch bệnh có khả năng lây lan ra diện rộng, cần cảnh báo nguy cơ dịch bệnh trên cả nước.

Cuộc họp khẩn về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngay tại phòng họp ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi đang diễn ra phiên thảo luận về Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành họp khẩn để kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ở mức độ cao nhất, truy vết sàng lọc đến F4.

Cuối giờ chiều 27/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tổ chức cuộc họp khẩn với Thường trực Ban chỉ đạo tại Bộ Y tế.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Anh đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước.

Quay lên trên