Ấn Độ thử thành công tên lửa hạt nhân

Cập nhật: 22-12-2010 | 00:00:00

"Cả hai tên lửa được thử thành công vào lúc 8h15 và 9h15 sáng", Xinhua dẫn nguồn tin chính thức của Ấn Độ cho hay.

Prithvi là loại tên lửa đạn đạo đầu tiên được phát triển theo chương trình phát triển tên lửa của Ấn Độ.

Tên lửa Prithvi-II dùng nhiên liệu lỏng, có tầm hoạt động 350 km và có thể mang một đầu đạn thường hay đầu đạn hạt nhân với khối lượng 500-1.000 kg. Với độ dài 9 mét và đường kính một mét, Prithvi-II sử dụng hệ thống dẫn đường tiên tiến với quỹ đạo bay có thể điều chỉnh.

Prithvi-II vừa được thử hôm 24-9 nhưng thất bại do vấn đề kỹ thuật.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên