Bạn đọc

Thông tin tiếp theo hàng loạt cây xanh bị “bức tử”: Xót xa khi thấy cây “thưa dần”!

Liên quan đến phản ánh “hàng loạt cây xanh trên đường ĐT743C bị “bức tử” được Báo Bình Dương thông tin, bạn đọc đã cung cấp thêm thông tin về tình trạng nhiều cây xanh trên một số tuyến đường bị xâm hại, khô héo...

Thời gian qua, một số người dân đến công viên cạnh trụ sở UBND phường An Thạnh (TP.Thuận An) khá bất ngờ khi khu vực tập thể dục đã “biến” thành bãi đậu xe ô tô, xe máy.

Công an tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp.

Công an (CA) tỉnh Bình Dương vừa mở lớp huấn luyện, cấp giấy chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ cho Lực lượng 113 bán chuyên trách thuộc CA các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động chăn nuôi nhưng ông C.M.T (SN 1988) vẫn xây dựng trang trại nuôi vịt có quy mô lớn tại ấp 30-4, xã An Linh, huyện Phú Giáo.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh, trong quý I-2024 (từ ngày 15-12-2023 đến 14-3- 2024), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 4.148 ca tuần tra kiểm soát với hơn 28.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia...

Sau khi tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, đến nay các địa phương và ngành chức năng đã từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên này.

Sau khi nhận tiền của khách hàng, Phạm Xuân Phúc (SN 1991, quê Nghệ An) không chuyển lại cho công ty mà đi đầu tư kinh doanh và tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an TP.Dĩ An đang khẩn trương làm rõ vụ cháy xảy ra tại tiệm sửa chữa xe máy trên đường Nguyễn Trãi, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An (TP.Dĩ An) vào tối 13-3.

Qua công tác hòa giải, đội ngũ hòa giải viên (HGV) giúp bà con thắt chặt tình làng nghĩa xóm, xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Nhiều đoạn vỉa hè đường Hồ Văn Mên (phường An Thạnh, TP.Thuận An) bị “băm nát” bởi xe tải, xe container. Tình trạng trên không chỉ gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Để ngăn chặn tình trạng dùng kích điện bắt cá trên sông, các đơn vị chức năng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó phát hiện các trường hợp vi phạm.

Vào đầu tháng 12-2023, Báo Bình Dương có thông tin phản ánh về việc phát hiện một hệ thống cống thoát nước thải đặt ngầm dưới đất tại một khu đất trống với điểm cuối là mương thoát nước trong nghĩa trang trên đường 22-12...

Quay lên trên