Bình Dương 1/4 thế kỷ dựng xây

Chiều 19-4, cùng với các phiên chuyên đề Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”

Chiều 19-4, trong khuôn khổ Hội thảo “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” đã diễn ra phiên chuyên đề “Con người - văn hóa và xã hội”.

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”, chuyên đề về quốc phòng - an ninh, đối ngoại đã nhận được sự quan tâm, nghiên cứu, phân tích

Báo Bình Dương điện tử trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 19-4, trong khuôn khổ Hội thảo “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: thành tựu và triển vọng” đã diễn ra phiên chuyên đề “Con người, văn hóa và xã hội”.

Chiều 19-4, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”, phiên chuyên đề kinh tế - phát triển đô thị đã được tổ chức.

Báo cáo đề dẫn phiên thảo luận, Đại tá - Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trịnh Ngọc Quyên khẳng định: Chuyên đề về quốc phòng - an ninh - đối ngoại đã nhận được sự quan tâm, nghiên cứu, phân tích, lý giải, phát hiện tư liệu...

Chiều 19-4, cùng chung với các phiên chuyên đề Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”, phiên chuyên đề kinh tế - phát triển đô thị được tổ chức...

Chuyên đề "Xây dựng hệ thống chính trị - Các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành" đã nhận được 34 tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý.

Sáng 19-4, Ban tổ chức Hội thảo “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” đã tổ chức 2 đoàn tham quan các địa điểm mang đậm dấu ấn văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Tại lễ ký kết, Hội đồng Lý luận Trung ương đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng ban chỉ đạo.

Với triết lý phát triển, xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư hiệu quả, xã hội nhân văn, hài hòa và bền vững, một chính quyền kiến tạo tích cực…

goidb getfeaturebycate 1 / binh-duong-1-4-the-ky-dung-xay / 5
Quay lên trên