Bình Dương: Kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Cập nhật: 10-10-2014 | 11:03:06

*Sơ kết điểm phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2014

(BDO) Sáng 10-10, tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10.1930- 15.10.2014) và sơ kết điểm phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2014.

Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương.

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Vũ Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước; ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Văn Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cán bộ dân vận qua các thời kỳ.    

Qua 2 năm phát động thí điểm tại TP.Thủ Dầu Một, phong trào đã xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh mà Đảng bộ thành phố đã đề ra. Điểm nổi bật là phong trào đã gắn “Dân vận khéo” với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua thực hiện, các tập thể, cá nhân đã khéo tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng nhân dân, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, phổ biến pháp luật…

Điển hình có tập thể Khối Dân vận phường Phú Cường khéo vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phường Chánh Nghĩa vận động nhân dân đóng góp lắp đèn chiếu sáng; phường Phú Tân, Phú Lợi khéo vận động thực hiện các chính sách xã hội, không lấn chiếm lòng lề đường, thực hiện nếp sống văn minh, đô thị; Chi bộ khu phố Chánh Lộc 5, phường Chánh Mỹ vận động nhân dân xây dựng đường giao thông nông thôn…

Ngoài ra, hội nghị còn tổ chức gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các tập thể và cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào Dân vận khéo TP.Thủ Dầu Một; trao 20 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương.  

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương thành tích mà Ban Dân vận Tỉnh ủy nói chung và Ban Dân vận TP.Thủ Dầu Một nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, các cán bộ dân vận cần tích cực tạo tác phong gần dân, sát dân; mỗi huyện, thị cần có sáng kiến mô hình mới, rà soát các mô hình còn kém hiệu quả để có phương án khắc phục…

 

K.HÀ- T.AN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên