Cán bộ, công chức được nghỉ tết 8 ngày

Cập nhật: 21-01-2011 | 00:00:00

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng CSVN (3.2.1930 - 3.2.2011) và Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, UBND tỉnh vừa có thông báo về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, treo Quốc kỳ và lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh sẽ tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 28-1 (tức 25 tháng Chạp AL); các công sở, trụ sở cơ quan phải treo Quốc kỳ trong 4 ngày, từ ngày 2 đến 5-2 (tức 30 tháng Chạp đến mùng 3 tết).

Năm nay, thực hiện việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần để được nghỉ tết dài hơn, cán bộ - công chức - viên chức thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đi làm vào ngày thứ bảy và chủ nhật 29 và 30-1 (tức 26 và 27 tháng Chạp AL) để nghỉ bù vào thứ hai 31-1 (tức 28 tháng chạp AL) và thứ ba 1-2 (tức 29 tháng chạp AL). Sau khi đã làm bù, các đối tượng nói trên được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão 8 ngày, từ ngày 31-1 đến hết ngày 7-2 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 5 tết). Trước khi nghỉ tết, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thị, lãnh đạo DN phân công cán bộ, nhân viên dọn dẹp vệ sinh cơ quan và lịch trực tết cụ thể.

H.NGÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên