90 năm thành lập Đảng

Sáng 1/2, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam-Sáng mãi niềm tin”

Nhân sự kiện 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), phóng viên tại Liên bang Nga đã phỏng vấn Giáo sư-Tiến sỹ sử học Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, đi qua 3 đại dương, 4 châu lục (Á, Âu, Phi, Mỹ) và gần 30 quốc gia, ngày mùng 2 Tết Tân Tỵ (28-1-1941),

Ngày 5-6-1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba đã rời Sài Gòn - Gia Định

Ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, Bình Dương cũng như cả nước vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,

Hòa mình cùng làn gió đổi mới của đất nước, trong hơn 30 năm qua, đặc biệt là sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trong giai đoạn mới, tỉnh đã có những bước đi chiến lược tạo nền tảng phát triển bền vững.

Sau 34 năm hòa cùng làn gió đổi mới của đất nước và 23 năm xây dựng, phát triển, Bình Dương từ một tỉnh nông nghiệp lạc hậu đã vươn mình trở thành địa phương có nền công nghiệp phát triển

Có thể khẳng định, giai đoạn đổi mới từ năm 1986 có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả nước nói chung và Sông Bé nói riêng đã được hòa mình vào luồng gió mới.

Sáng qua (16-1), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia:

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi,

Hai cuộc chiến đi qua, biết bao lần địch chà đi xát lại, nhưng vùng đất Bình Dương vẫn tồn tại hiên ngang, lẫy lừng cả nước vì sự dũng cảm kiên cường,

Quay lên trên