Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13: Quyết tâm hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong tháng 12-2022 

Cập nhật: 18-06-2022 | 12:36:51

(BDO) Sáng 18-6, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, khảo sát tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 và đường Vành đai 3. 

Cùng dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và lãnh đạo 3 thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An. 


Bí thư Tỉnh ủy  Nguyễn Văn Lợi trao đổi về phương án di dời lưới điện nhằm tạo thuận lợi để thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một và TP.Thuận An cho biết hiện các địa phương đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Công tác đo đạc, kiểm kê tài sản, thẩm định giá đất bồi thường đang tiếp tục được thực hiện chặt chẽ. Hai địa phương cũng tăng cường công tác vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương thực hiện dự án. Riêng TP.Thuận An đang tính toán bố trí nơi tái định cư phù hợp cho các hộ dân thuộc diện tái định cư. 



Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn khảo sát đường Vành đai 3.

Sau khi nghe lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan cần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; Sở Kế hoạch - Đầu tư bố trí đủ vốn cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. 

Về vấn đề tái định cư, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hai thành phố: Thủ Dầu Một và Thuận An tính toán bố trí nơi tái định cư phù hợp trên quan điểm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, bảo đảm quyền lợi cho người dân. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan cần tập trung phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hơn nữa để đến tháng 12-2022 phải dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. 


Đoàn kiểm tra, khảo sát tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

Đối với dự án đường Vành đai 3, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là dự án vừa được kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 16-6-2022. Đường Vành đai 3 đi qua Bình Dương dài hơn 26 km, trong đó tỉnh đã chủ động đầu tư và đưa vào sử dụng trên 15km. 

Để hoàn thành tuyến Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh, Bình Dương chỉ còn đầu tư hơn 10km. 



Thi công hệ thống thoát nước dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành dứt điểm trong năm 2024. 

Trí Dũng - Quốc Chiến

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên