Thi đua yêu nước

Mang trên mình trách nhiệm của người đứng đầu, bà Phạm Thị Yến, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Điều hành khu phố 3 (phường An Phú, TP.Thuận An) luôn chia sẻ, thấu hiểu, gần dân, chung sức xây dựng khu phố ngày càng giàu đẹp.

Đó là bà Tăng Thị Hằng (ấp Bàu Càm, xã An Long, huyện Phú Giáo), một nông dân (ND) sản xuất, kinh doanh giỏi từng được Trung ương Hội ND Việt Nam công nhận là 1 trong 100 ND Việt Nam xuất sắc.

Là một cán bộ hưu trí, từng có kinh nghiệm hơn 20 năm làm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu phố, giờ đây, ở cái tuổi nhiều người đã nghỉ ngơi thì bà Lương Thị Út

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở xã Tân Hiệp (huyện Phú Giáo) với tinh thần dám nghĩ, dám làm đã mạnh dạn khởi nghiệp, vươn lên làm giàu

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động trong tỉnh đã hăng hái tham gia, đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,

“Gương mẫu, nhiệt huyết, tận tụy với công việc…” là những lời bà con trong vùng dành để nói về ông Nguyễn Văn Tiếp, cựu chiến binh (CCB), Bí thư Chi bộ ấp Thị Tính (xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng).

Từ thực tế sinh động của phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, những năm qua tại Bình Dương đã dần hình thành một đội ngũ nông dân năng động, sáng tạo và dám nghĩ, dám làm

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua, TX.Bến Cát đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc

Những năm gần đây, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc đã có sức lan tỏa và phát triển sâu rộng.

Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, các phong trào thi đua làm theo Bác của Hội LHPN TP.Dĩ An đã có sức lan tỏa trong mọi tầng lớp phụ nữ, góp phần tích cực xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Ban đầu chỉ tính thử nuôi dúi nhưng anh Nguyễn Trường Sơn (ấp Long Bình, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng) nhận thấy đây là giống vật dễ nuôi, lại cho thu nhập tốt nên quyết tâm khởi nghiệp với mô hình này.

Hội Nông dân phường An Thạnh vừa phối hợp với Hội LHPN phường và trường Trung cấp Nông lâm Bình Dương tổ chức bế giảng lớp học nghề trồng nấm và trồng rau mầm năm 2023.

Quay lên trên