Đà Nẵng: Đón tàu du lịch quốc tế “xông đất” cảng Tiên Sa

Cập nhật: 04-02-2011 | 00:00:00

Lãnh đạo Sở Văn hóa- du lịch- thể thao Đà Nẵng tặng hoa và chúc mừng các du khách xông đất cảng Tiên Sa

Trên chuyến tàu mang tên Seabourn Pride cập cảng Tiên Sa sáng nay, mồng 2 Tết, có hơn 200 du khách đến từ các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Mọi du khách và thủy thủ trên tàu đều hết sức phấn khởi, hạnh phúc khi đón nhận hoa và lời chúc mừng năm mới đầy nồng nhiệt từ lãnh đạo Sở Văn hóa- thể thao- du lịch TP.

Tàu Seabourn Pride chở theo 200 du khách Pháp, Đức, Mỹ, Anh đến Đà Nẵng

Đoàn du khách quốc tế “xông đất” cảng Tiên Sa sẽ tham quan các cụm danh lam thắng cảnh nổi tiếng miền Trung: Huế- Đà Nẵng- Hội An.

Tại Đà Nẵng, khách sẽ đến tham quan Bảo tàng Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn, nhà tranh thêu XQ, dạo quanh thành phố bằng xe buýt và mua sắm tại trung tâm thương mại Chợ Hàn.

Từ cảng Tiên Sa, các du khách sẽ đi thăm Đà Nẵng, Huế, Hội An

Ước tính, dịp trước và trong Tết nguyên đán, từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mồng 6 Tết âm lịch, cảng Tiên Sa sẽ đón tổng cộng 1.900 du khách quốc tế trên 5 tàu du lịch đường biển cập cảng.

Ông Huỳnh Minh Nhơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- du lịch- thể thao Đà Nẵng cho biết: Cùng ngày hôm nay, mồng 2 Tết, ngành du lịch TP. cũng tổ chức lễ đón 184 du khách bay trực tiếp từ Hồng Kông đến Đà Nẵng “xông đất” sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là đường bay trực tiếp Hồng Kông- Đà Nẵng mới được khai thác vào cuối tháng 11/2010. Mỗi tuần dự kiến 2 chuyến với 185 khách mỗi chuyến.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên