Đảng ủy, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ Việt Nam xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng): Tưởng niệm Ngày anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố hy sinh

Cập nhật: 28-09-2022 | 08:26:07

Sáng qua 27-9 (nhằm ngày 2-9 năm Nhâm Dần), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trừ Văn Thố đã tổ chức lễ tưởng niệm Ngày anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố hy sinh (ngày 18-10-1963, nhằm ngày 2-9 năm Quý Mão). Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường tham gia cách mạng, chiến đấu và hy sinh của anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố. Theo đó, ngày 18-10-1963, trong trận đánh bót Cây Trường ở khu Dinh Điền Văn Hữu (nay là ấp 3, xã Trừ Văn Thố), anh Trừ Văn Thố đã lập chiến công xuất sắc khi lao vào lỗ châu mai, dùng thân mình bịt kín họng súng của địch, tạo thời cơ cho đồng đội xung phong giành thắng lợi hoàn toàn. Anh Trừ Văn Thố đã nêu cao phẩm chất anh hùng cách mạng, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì sự nghiệp chung, được quần chúng yêu mến ca ngợi là “Anh hùng lấp lỗ châu mai”, “Phan Đình Giót miền Nam”. Ngày 5-5-1965, liệt sĩ Trừ Văn Thố được Nhà nước truy tặng Huân chương Quân công giải phóng hạng III và danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Để tưởng nhớ công ơn to lớn của anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố, năm 1976 tỉnh Sông Bé quyết định lấy khu Dinh Điền, nơi diễn ra trận đánh bót Cây Trường để thành lập xã kinh tế mới, đặt tên xã Trừ Văn Thố, thuộc huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé, nay là huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

ĐÌNH HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên