Doanh nghiệp Doanh nhân

Sáng 28-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Fujimoto Masayoshi và Ngài Hyodo Masayuki, Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren)

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Lệ Hải tự hào là đơn vị vận tải uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hành khách. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những dịch vụ chất lượng cao...

Theo thông tin Bộ Tài chính ngày 6-2, Chính phủ vừa hành số 11/2024/NĐ-CP quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng

Sáng 5-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) ghi nhận doanh thu 2023 đạt 62.500 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với 2022 nhờ đẩy mạnh khai thác 33 đường bay quốc tế.

(BDO) Chiều 1-2, Chi nhánh dịch vụ đô thị thuộc Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) đã tổ chức kỷ niệm 13 năm thành lập chi nhánh.

Trưa 30-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines đồng chủ trì gặp gỡ các doanh nghiệp tiêu biểu hai nước Việt Nam - Philippines.

Xuân Giáp Thìn 2024, trở lại phường Vĩnh Tân, TP.Tân Uyên, chúng tôi ghi nhận sự đổi thay nhanh chóng.

Theo đại diện Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2024 tăng đến gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

56 doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhiều nhóm ngành hàng khác nhau đã tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế hàng đầu thế giới Ambiente 2024

Ngày 27-1, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Romania, trưa 22-1 tại thủ đô Bucharest, Romania, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Romania.

Nhu cầu thế giới về lương thực nói chung và gạo nói riêng trong năm 2024 được dự báo tiếp tục tăng, giá gạo xuất khẩu cũng sẽ neo cao.

Quay lên trên