Chuyện làm ăn

Năm 2005, anh Trần Văn Trường, sinh năm 1986, quê ở Nam Định vào TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp. Khởi đầu bằng nghề trồng rau thuê, anh đã được tiếp cận mô hình sản xuất rau theo hướng an toàn...

Sau khi phát động phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp và làm giàu chính đáng, trên địa bàn huyện Phú Giáo đã phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

(BDO) Tốt nghiệp đại học Kinh tế TP.HCM, từng là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Á Châu, nhưng với niềm đam mê lập nghiệp, anh Lê Thành Đông đã mạnh dạn thử nghiệm trồng nấm bào ngư, linh chi.

Doanh nhân Nguyễn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư trăn, cá sấu Ngọc Sơn (Công ty Nguyễn Sơn), người chiến sĩ năm xưa vẫn luôn mang trong mình chất lính

Chăm sóc quýt hồng trong chậu rất vất vả kỳ công, nhưng nhờ quyết tâm, ông Tư Ràng ở Đồng Tháp thu hàng trăm triệu mỗi năm nhờ mô hình này.

Đó là cách làm của anh Lê Quang Hoàng, quê Thái Bình, chủ Nhà hàng Bạch Đằng (ấp Bình Hưng, xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên). Anh còn là chủ cơ sở cung cấp thức ăn cho các nhà máy, trường học bán trú.

Thời gian gần đây mủ cao su rớt giá mạnh, trong khi đó hồ tiêu lại bán được giá cao. Chính vì thế nhiều hộ dân ở các huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng sẵn sàng cưa, đốn cây cao su để… làm trụ trồng tiêu chạy theo lợi nhuận trước mắt.

Thấy nhiều người có thể làm giàu từ nấm, anh Tạ Văn Ánh suy nghĩ: “Mình cũng có thể làm được”. Nghĩ là làm, anh lân la tìm hiểu về nghề trồng nấm...

Đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Ái (ảnh), khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng - người được biết đến rộng rãi trong vùng với mô hình nuôi cá lóc, cá lăng nước ngọt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nuôi con gì được con nấy, lại đạt hiệu quả cao, có lẽ vì thế mà người dân ở xã An Sơn, TX. Thuận An vẫn gọi anh Nguyễn Hùng Cường là người nông dân mát tay.

Nhờ sự cần cù, chịu khó cùng sự hỗ trợ tích cực về vốn và kỹ thuật từ chính quyền địa phương, gia đình anh Nguyễn Huy Thủy, ấp Cầu Khê cùng nhiều hộ nông dân khác có thu nhập rất cao từ nuôi bò sữa.

Mỗi năm, anh Bùi Hoàng Bằng, 34 tuổi, ở ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) xuất bán từ 6.000 rắn giống với giá 80.000 - 100.000 đồng/con (tùy theo trọng lượng)

Quay lên trên