Đức: Máy bay có 45 người Việt bị dọa đặt bom

Cập nhật: 08-12-2010 | 00:00:00
Một máy bay chở khách của Nga, trong đó có 45 người Việt, buộc phải sơ tán khẩn cấp nửa giờ trước khi cất cánh ở sân bay Berlin-Đức vì bị dọa có bom Theo lịch trình, lúc 9 giờ (theo giờ địa phương) hôm 6-12, máy bay SU 112 của hãng hàng không Nga Aeorflot sẽ cất cánh từ sân bay Schoenefeld ở thủ đô Berlin tới Moscow. Tuy nhiên, một kẻ nặc danh gửi fax đe dọa có bom trên máy bay đến nhiều cơ quan báo chí Đức, do đó các nhà chức trách đã vào cuộc.   Hành khách trên máy bay buộc phải sơ tán và máy bay được đưa tới khu vực an toàn. “Với chúng tôi, lời đe dọa này là nghiêm túc. Chúng tôi đã cho chó nghiệp vụ dò bom nhưng không phát hiện dấu hiệu khả nghi”- phát ngôn viên cảnh sát liên bang Joerg Kunzendorf cho biết. Thủ phạm tự xưng là chiến binh Abu al-Walid al Ramedi và cho biết hành động này nhằm “tôn vinh cuộc chiến của người dân Chechnya”.   Trong số 140 hành khách trên máy bay có 45 người Việt Nam bị Đức trục xuất. Báo Berliner Morgenpost (Đức) dẫn một nguồn tin cho biết hành động đe dọa trên có thể là nỗ lực nhằm ngăn chặn việc trục xuất 45 người Việt. Sau 5 giờ trì hoãn, chiếc máy bay SU 112 đã được phép tiếp tục cuộc hành trình.Theo NLĐ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên