Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh: Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Bình Dương

Cập nhật: 22-07-2010 | 00:00:00

Ngày 21-7, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Khắc Việt dẫn đầu đoàn nghiên cứu thuộc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Bình Dương. Năm 2010 dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội Bình Dương vẫn phát triển ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước tăng 12,9% so cùng kỳ. Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 2%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,6%... Bình Dương hiện có quỹ đất “sạch” trên 10.000 ha và đội ngũ lao động đã qua đào tạo, cơ sở hạ tầng đồng bộ sẵn sàng phục vụ các dự án đầu tư công nghệ, quy mô cao. “Để tránh chồng chéo, khó thực hiện tới đây các nhà soạn luật cần tách việc quản lý chuyên ngành trong Luật Đầu tư sang luật chuyên ngành; để tránh tình trạng “quá tải đầu tư” thì Chính phủ cần có quy định cụ thể cho từng địa phương, vùng được phát triển các ngành nghề đặc thù, phù hợp với thế mạnh của địa phương mình”, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Lê Việt Dũng góp ý. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Khắc Việt đã cảm ơn sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Bình Dương. Những ý kiến trên sẽ được tổng hợp trình Chính phủ để góp ý cho Quốc hội trong việc soạn, bổ sung, sửa đổi các văn bản luật có liên quan.

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên