Hội Cựu chiến binh tỉnh: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”

Cập nhật: 07-10-2022 | 08:08:59

Hôm nay (7-10), Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh với sự tham dự của 200 đại biểu, đại diện cho gần 15.500 hội viên hội CCB trên toàn tỉnh.

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Ông Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉđạo thường xuyên, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; sựchỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương hội; toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉtiêu, nhiệm vụ màNghịquyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI đề ra; cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “bộ đội CụHồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệĐảng, chính quyền, chếđộxãhội chủ nghĩa, nhiều cán bộ, hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng và bầu làm đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tếgiỏi đạt kết quảtốt, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá và giàu so với nhiệm kỳ trước. Công tác phối hợp với các ngành, đoàn thểđạt hiệu quả cao, đúc rút nhân rộng được những mô hình cóhiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong những ngày tháng hết sức cam go, khốc liệt chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, Hội CCB các cấp trong tỉnh đãmột lần nữa nêu cao phẩm chất “bộ đội CụHồ” bằng những việc làm thiết thực. Hàng ngàn hội viên đãsát cánh cùng nhân dân, cùng cả hệ thống chính trị ởcơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động nhân dân thực hiện các quy định vềphòng, chống dịch bệnh.

Hội viên Hội CCB tỉnh tham gia phối hợp làm công tác dân vận

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, các cấp Hội CCB tỉnh tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụchủ yếu. Một trong những nội dung quan trọng là phát huy phẩm chất tốt đẹp “bộ đội CụHồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng, nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cóđược kết quả đótrong nhiệm kỳ qua là nhờtổchức hội được chăm lo xây dựng, củng cố vững mạnh, từng bước thực hiện tốt hơn vai tròđại diện cho quyền vàlợi ích hợp pháp của CCB; chútrọng thực hiện vào khâu tập trung và điểm đột phá, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, nâng tổng sốhội viên cao hơn nhiệm kỳ trước; đội ngũ cán bộđược chăm lo kiện toàn theo hướng tinh, gọn, từng bước nâng cao về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Gương mẫu, đi đầu

Những người lính vềvới cuộc sống đời thường luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Một sốđiển hình cóthểkểđến như mô hình “Bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), trật tựlòng lềđường, vỉa hè” của Hội CCB phường Lái Thiêu (TP. Thuận An); “Tổ tựquản vềan ninh trật tự, ATGT” của Hội CCB TX.Bến Cát; “Câu lạc bộcứu hộ, cứu nạn bảo đảm trật tựATGT trên địa bàn” và “Tổ tựquản” với 132 tuyến đường, hẻm văn minh của Hội CCB các phường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một…

Bên cạnh đó, nhiều hội viên CCB đãhiến hàng ngàn m2 đất với trị giá hàng tỷ đồng đểxây dựng hạtầng giao thông và các công trình công cộng. Sựtiên phong của CCB tạo hiệu ứng lan tỏa, động viên người dân sôi nổi tham gia hiến đất đểxây dựng nên con đường, hẻm thông thoáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục phát huy bản chất “bộ đội CụHồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội CCB Bình Dương vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hội cũng sẽ tích cực tham gia xây dựng, bảo vệĐảng, Nhànước, nhân dân vàchếđộxã hội chủnghĩa góp phần thiết thực trong việc xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh; tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; chủđộng phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, các cấp hội sẽ giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, chủnghĩa anh hùng cách mạng cho thếhệtrẻ; tham gia thực hiện có hiệu quảcác phong trào, các cuộc vận động ở địa phương; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thểcác cấp làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; tiếp tục thực hiện chủ trương “1 tập trung, 3 đột phá”; xây dựng hội thật sự vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vàNghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 

Những con số ấn tượng trong nhiệm kỳ 2017-2022
- Hàng năm, 99,9% chi hội và 100% tổ chức cơ sở hội đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- 779 cán bộ, hội viên, tham gia cấp ủy, HĐND các cấp.
- 2.790 hộgia đình CCB được vay từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ ủy thác qua Hội CCB trên 56 tỷ đồng.
- Vận động hội viên và các cánhân, tổchức vàđóng góp kinh phíxây dựng mới vàsữa chữa 64 căn nhà“Nghĩa tình đồng đội” với tổng kinh phílà 3,8 tỷđồng.
- Trên 98% gia đình CCB đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”.
- 1.646 lượt cán bộ, hội viên tham gia Tổ Covid cộng đồng; 11.696 lượt hội viên trực các chốt kiểm soát, tham gia công tác hậu cần, hỗ trợy tế.
- Hội viên hội CCB hiến hơn 19.500m2 đất đểlàm đường, đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng vàtrên 25.000 công lao động.
- Hội đã vận động đóng góp ủng hộcác cuộc vận động, bão lụt, dịch bệnh Covid-19 vàcông tác an sinh xã hội ởđịa phương trị giáhơn 28 tỷ đồng…

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên