Honduras: Cướp máy bay táo tạo giữa căn cứ quân sự

Cập nhật: 02-11-2010 | 00:00:00

5 nam giới mang vũ khí đã đột nhập vào một căn cứ quân sự tại sân bay quốc tế chính ở phía bắc Hondoras hôm qua, cướp đi một máy bay.

 

Vụ cướp táo tợn xảy ra sáng sớm qua tại sân bay quốc tế La Mesa ở San Pedro Sula, cách thủ đô Tegucigalpa gần 300km về phía bắc. La Mesa là một trong những sân bay bận rộn nhất tại quốc gia Nam Mỹ.

 Sân bay quốc tế La Mesa ở phía bắc Honduras.

Bộ trưởng an ninh Oscar Alvarez cho hay các tay súng đã tấn công 3 nhân viên an ninh tại cổng ra vào và tiến thẳng tới chiếc máy bay quân sự loại nhỏ đang đậu gần một đường băng. Chúng khởi động động cơ và trốn thoát. Không rõ danh tính của bọn cướp cũng như điểm đến của chiếc máy bay.

 

“Đó là một chiến dịch rất chuyên nghiệp, được lên kế hoạch kỹ càng”, Bộ trưởng Alvarez phát biểu tại một cuộc họp báo.

 

Chiếc máy bay bị cướp đã được giữ tại căn cứ quân sự sau khi bị các nhà chức trách thu giữ hồi năm ngoái trong một chiến dịch chống ma tuý. Chính phủ đang cân nhắc xem liệu có chuyển giao nó cho một cơ quan của nhà nước để sử dụng hay không.

 

Vụ cướp được thông báo với cảnh sát lúc 3 giờ sáng ngày 1-11. Các quan chức đã thành lập một ủy ban để điều tra vụ việc và tư lệnh căn cứ đã bị tạm thời đình chỉ công tác, Thứ trưởng an ninh Armando Calidonio nói.

 

Honduras đang chứng kiến làn sóng bạo lực của các băng đảng buôn lậu ma tuý và các nhóm tội phạm khác. Theo chính phủ Honduras, gần 800 tấn ma tuý đã được vận chuyển lậu từ Colombia qua nước này sang Mỹ mỗi năm.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên