Khởi công xây dựng bia đánh dấu nơi Mỹ ném bom B52 lần đầu tiên tại miền Đông Nam bộ

Cập nhật: 08-10-2010 | 00:00:00

Huyện Dầu Tiếng vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng bia tưởng niệm, đánh dấu nơi máy bay Mỹ ném bom B52 rải thảm lần đầu tiên tại miền Đông Nam bộ ở ấp Bờ Cảng, xã Long Tân. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích hơn 3.662m2, gồm các hạng mục như quảng trường, hồ nước đài phun, khu vực bia đài trung tâm, đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, nước, sân để xe... Riêng phần bia kỷ niệm được xây dựng bằng đá grannite, chiều cao 6m, rộng 5m. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 2,6 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác.

Công trình do Phòng Văn hóa - Thông tin và Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn.

H.PHONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên