Bất động sản

Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu PCCC đưa công trình đi vào hoạt động, chủ đầu tư dự án Happy One Central vừa phối hợp tổ chức kiểm tra liên động toàn bộ hệ thống PCCC: Bơm chữa cháy, đầu báo, đầu phun, máy phát...

Với hệ 68 tiện ích nội khu đa dạng được cư dân ví von là “full options”, Happy One Central không chỉ định vị giá trị tài sản bền vững cho khách hàng mà còn trở thành nơi đáng sống bậc nhất...

Happy One Central không chỉ sở hữu tầm cao với biểu tượng độc bản - cầu kính trên không đầu tiên và duy nhất ngay trung tâm TP Thủ Dầu Một mà còn đáp ứng kỳ vọng về những tiêu chí: tiện ích thật, ưu đãi thật...

Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là vấn đề giao dịch bất động sản thông qua Sàn Giao dịch Bất động sản; về công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh bất động sản...

Cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh Bất động sản, Chủ tịch Quốc hội lưu ý “Cần tránh chuyện xin-cho trong thị trường bất động sản.”

Hướng đến mục tiêu cung cấp những giá trị, dịch vụ và sản phẩm chất lượng với ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng, chủ đầu tư Vạn Xuân Group và Công ty TMDV Đại Thành đã tiến hành ký hợp tác...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng giải pháp về cơ chế, chính sách và tổ chức thực thi đối với nhà ở xã hội sẽ góp phần bảo đảm an sinh và công bằng xã hội.

Nhu cầu sở hữu bất động sản ở thực vẫn luôn là tiêu điểm được nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt là nhiều người trẻ thành đạt.

Là dự án đầy tâm huyết của Vạn Xuân Group, Happy One Central sẽ chính thức cất nóc và khai trương căn hộ thật phục vụ khách tham quan từ ngày 15/07 với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Với mục tiêu cung cấp cho “thành phố hạt nhân” nguồn căn hộ chất lượng cao và xây dựng biểu tượng kiến trúc mới tại Bình Dương, khu căn hộ Happy One Central dự kiến cất nóc giữa tháng 7-2023.

Với kỳ vọng là biểu tượng của thành phố trung tâm, Happy One Central không chỉ mang đến cho cư dân những trải nghiệm thú vị mà còn cung cấp các tiêu chuẩn sống hướng ngoại thu hút khách hàng Bình Dương.

Chủ tich Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần có chế tài xử lý vi phạm trong trường hợp lợi dụng việc điều chỉnh để thay đổi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực...

Để giải quyết vấn đề thiếu nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, giới chuyên gia cho rằng trình tự thủ tục hành chính đầu tư nhà ở xã hội cần phải rút ngắn lại, và tăng nhà ở thương mại giá rẻ.

Quay lên trên