Lịch đấu của Việt Nam ngày 30/7: Cơ hội lớn nhất của Huy Hoàng

Cập nhật: 30-07-2021 | 06:44:44

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là đại diện duy nhất của Việt Nam thi đấu ngày 30/7, ở vòng loại bơi 1.500m tự do nam lúc 18h23.

Huy Hoàng là một trong hai niềm hy vọng cuối của đoàn thể thao Việt Nam tại Tokyo, bên cạnh Quách Thị Lan - chân chạy thi 400m rào nữ ngày 31/7. Huy Hoàng sẽ thi nội dung 1.500m tự do, từng giúp anh đoạt HC vàng SEA Games 2017 và 2019, cũng như HC bạc Asiad 2018.

Huy Hoàng sẽ thi 1500m tự do nam - nội dung anh đang giữ kỷ lục SEA Games. Ảnh: Phạm Đương

Huy Hoàng được đặt nhiều kỳ vọng hơn ở cự ly 1.500m, khi ở cự ly 800m hôm 27/7 anh chỉ đạt thành tích dưới chuẩn và đứng thứ 20 trong 34 VĐV. HLV của Huy Hoàng kỳ vọng anh có thể phá kỷ lục cá nhân 14 phút 58,14 giây, tại SEA Games 2019. Nếu lập kết quả khoảng 14 phút 55 giây, kình ngư 21 tuổi có cơ hội giành suất vào chung kết.

Huy Hoàng sẽ bơi ở làn số 8, nhóm thứ ba. Vòng loại gồm bốn nhóm bơi, trong đó những kình ngư mạnh hơn bơi ở những nhóm cuối. Chỉ tám VĐV thành tích cao nhất mới vào chung kết. Ở Rio 2016, kình ngư đứng thứ tám vòng loại đạt kết quả 14 phút 55,40 giây.

Hôm qua 29/7 tiếp tục là ngày thi không thành công với Việt Nam, khi có thêm hai VĐV bị loại. Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ thua đối thủ Đài Loan Tang Chih-chun 1-7 và dừng bước ở vòng 1/32. Còn kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về cuối vòng loại 800m tự do nữ với thành tích 9 phút 03,56 giây. Đôi VĐV rowing Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo cũng kết thúc Olympic với vị trí thứ 15 trong 18 đội. Thảo và Hảo lập thành tích 7 phút 19,05 giây - kết quả cao nhất của Việt Nam ở nội dung này tại Olympic.

Tổng cộng, đã 16 VĐV Việt Nam bị loại gồm xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền, hai VĐV thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, đôi VĐV rowing Thảo - Hảo, võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, đấu sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương, đô cử Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thuỳ Linh, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Phi Vũ và Ánh Viên.

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu sau ngày 29/7, với 15 HC vàng. Họ đoạt thêm ba HC vàng hôm qua, hai chiếc từ bơi và một từ bóng bàn. Trận chung kết bóng bàn đơn nữ diễn ra nội bộ Trung Quốc, khi Chen Meng hạ Sun Yingsha. Dù thế nào họ cũng đoạt thêm một HC vàng trong ngày 30/7, khi chung kết bóng bàn đơn nam cũng diễn ra nội bộ giữa Ma Long và Fan Zhendong.

Nhật Bản cũng giành thêm hai HC vàng từ judo, để đạt 15 HC vàng, nhưng vẫn đứng sau Trung Quốc vì ít hơn HC bạc. Mỹ cũng đoạt thêm ba HC vàng, hai chiếc từ bơi và một từ thể dục dụng cụ, để đuổi ngay sau hai đoàn trên. Australia cũng đuổi kịp Nga với tám HC vàng. Đã có 39 đoàn giành ít nhất một HC vàng, và 66 đoàn ghi tên lên bảng tổng sắp.

Ngày 30/7 sẽ trao 21 bộ huy chương, nhiều nhất là bơi và rowing với bốn bộ. Đáng chú ý là các trận chung kết bóng bàn đơn nam, cầu lông đôi nam nữ (đều diễn ra nội bộ Trung Quốc) hay bơi 800m tự do nữ - nơi có Katie Ledecky và Ariarne Titmus.

Đây cũng là ngày đầu tiên điền kinh - môn thể thao nhiều huy chương nhất Olympic - bắt đầu. Ngày đầu sẽ chỉ trao một bộ huy chương cho nội dung chạy 10.000m nam.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên