Nguyễn Quốc Dũng: Người cán bộ nhiệt huyết với công tác dân vận

Cập nhật: 10-10-2015 | 08:29:36

Trong nhiều năm liền, anh Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ), luôn được tuyên dương là một tấm gương sáng trong học tập và làm theo lời Bác. Tháng 10-2015, anh được Ban Dân vận Trung ương tặng bằng khen là cánhân tiêu biểu xuất sắc thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Khiêm tốn, ít nói về mình nhưng khi giảng dạy hoặc xuống cơ sở hướng dẫn cho cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã về công tác chuyên môn, anh luôn hết mình và tận tình giúp đỡ học viên và cơ sở.

 

 

Anh Nguyễn Quốc Dũng (trái) đi kiểm tra thực tế việc triển khai mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” tại Cục Hải quan Bình Dương

 Người cán bộ tận tình

Nhiệt tình, làm việc hết mình là phẩm chất thường thấy ở anh Nguyễn Quốc Dũng. Ít nói về bản thân khi chúng tôi đặt vấn đề, tuy nhiên qua nhiều chuyến công tác, chúng tôi cảm nhận được ở anh sự nhiệt huyết, tận tụy với công việc hàng ngày. Qua hơn 15 năm công tác ở Sở Nội vụ, nhiệm vụ nào anh cũng hoàn thành tốt, được đồng nghiệp đánh giá cao. Trong công tác chuyên môn, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo sở triển khai thực hiện tốt và theo dõi quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh CBCC và các văn bản liên quan. Khi có những văn bản mới hoặc những đề án liên quan đến công tác xây dựng chính quyền, anh luôn nắm bắt kịp thời, tham mưu, đề xuất các chính sách chế độ liên quan đến CBCC, nhất là trong việc hướng dẫn các đơn vị mới thành lập xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động.

Có lần đi công tác chung với anh đến UBND phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy anh tận tình hướng dẫn cho CBCC ở đây nắm rõ các quy định, văn bản mới để người dân cùng biết, cùng thực hiện. Anh cho rằng, đối với CBCC cấp cơ sở, thái độ ứng xử, phong cách phục vụ nhân dân là rất quan trọng. Đây là cơ sở để người dân đánh giá CBCC và mức độ hoàn thành công việc của chính quyền cơ sở. Do vậy, việc CBCC hướng dẫn người dân một cách tận tâm khi họ có nhu cầu cần làm các thủ tục cần thiết hoặc giải quyết một công việc nào đó liên quan là thể hiện nét văn hóa của chính quyền cơ sở. Nhận xét về anh, nhiều CBCC của phường Hòa Phú cho biết, anh Nguyễn Quốc Dũng luôn nắm rõ và tận tình hướng dẫn cho cán bộ cơ sở các quy định, quy chế về Pháp lệnh CBCC, thái độ ứng xử, phong cách phục vụ nhân dân, đặc biệt là những điều cần thiết khi xây dựng bộ máy chính quyền cấp xã thân thiện, gần dân, sát dân.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, anh còn là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những chủ đề học tập và làm theo Bác hàng năm anh đều thực hiện tốt, nhất là về thái độ học tập và làm theo. Những năm qua, chủ đề nào anh cũng nắm vững, trước hết là rèn luyện và có nhiều thay đổi lớn cho bản thân, sau đó “truyền thụ” lại cho CBCC cấp cơ sở. Riêng năm 2015, với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, anh đã thực hiện rất tốt, xứng đáng là người cán bộ gần gũi và thân thiện.

Sâu sát với cơ sở

Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Nguyễn Quốc Dũng còn là một trong những người cán bộ gần gũi với nhiều CBCC cấp xã. Trong nhiều năm qua, trung bình hàng năm Sở Nội vụ tổ chức trên 10 lớp học về công tác dân vận, các quy tắc ứng xử của CBCC, anh đều tích cực tham gia giảng dạy với khoảng trên 2.000 CBCC cấp xã và cán bộ chuyên trách các phòng, ban của huyện, thị, thành phố theo học mỗi năm. Tại các lớp học, anh đã “truyền thụ” cho học viên những bài học hay về công tác dân vận của chính quyền, các quy tắc ứng xử thân thiện của CBCC với nhân dân. Với kinh nghiệm đúc kết từ nhiều năm, anh cũng nhắc nhở CBCC cố gắng hạn chế những thiếu sót có thể gây ảnh hưởng chung đến hình ảnh người CBCC. Anh cho rằng, làm công tác dân vận chính quyền ở cấp cơ sở, người CBCC cần nhiệt huyết, quyết tâm với tinh thần cách mạng cao, cần đi sát thực tế, gần gũi nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân.

Năm 2014, sau khi UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thí điểm mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, anh là một trong những thành viên trực tiếp về cơ sở hướng dẫn, triển khai kế hoạch này. Những bài học về thái độ, phong cách, ngôn ngữ giao tiếp với dân cùng các nội dung “5 biết, 3 thể hiện” trên tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được anh “truyền thụ” một cách hiệu quả.

 HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên