Thành ủy Thủ Dầu Một: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 14

Cập nhật: 08-12-2021 | 13:00:40

(BDO) Sáng 8-12, Thành ủy Thủ Dầu Một đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 14 (khóa XII) đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Theo đánh giá, năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống, khống chế dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung các giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội địa phương và chăm lo cho đời sống nhân dân. Đảng bộ thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm. Đặc biệt, thành phố đã trở thành đơn vị đầu tiên trong “Vùng đỏ” của tỉnh chuyển hóa thành “vùng xanh” và đưa mọi hoạt động về trạng thái bình thường trong điều kiện mới từ ngày 10-9. 


Ông Nguyễn Hoàng Thao và ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một trao tặng giấy khen cho các tập thể

Năm 2022, Thành ủy Thủ Dầu Một tiếp tục thực hiện mục tiêu “kép”, vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, vừa tập trung các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tiếp tục công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm đầu tư lĩnh vực y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực theo hướng xây dựng thành phố thông minh. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử công khai, minh bạch. Tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến các phường thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung hướng về cơ sở để chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và huy động sự tham gia của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước của thành phố...


Ông Nguyễn Hoàng Thao trao quà tuyên dương Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một đã làm tốt công tác phát triển đảng viên năm 2021

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thao đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một trong năm 2021 để đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, từ Thành ủy đến các Chi, đảng bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng. Ông Nguyễn Hoàng Thao yêu cầu thời gian tới, Thành ủy Thủ Dầu Một tiếp tục chú trọng đến công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhất là quan tâm, chăm lo cho công tác cán bộ. Trong tình hình hiện nay, TP.Thủ Dầu Một tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch. Đối với an sinh xã hội, cần phải rà soát lại hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ cho từng đối tượng, hoàn cảnh phù hợp...

* Dịp này, Thành ủy Thủ Dầu Một đã khen thưởng 12 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2021. 

Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên