SEA Games 30

Sau chiến thắng ấn tượng của đội tuyển bóng đá nữ, đoàn Thể thao Việt Nam đã trở lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

"Siêu dự bị" Hải Yến lập công giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 để giành tấm HCV thứ 6 liên tiếp ở môn bóng đá nữ tại các kỳ SEA Games.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 63 huy chương Vàng tại SEA Games 30, sau khi đón nhận "cơn mưa Vàng" trong ngày thi đấu 8-12.

Điền kinh đã "mở hàng" ngày thi đấu 8-12 tại SEA Games 30 bằng 2 tấm huy chương Vàng của Phạm Thị Thu Trang và Phạm Thị Huệ.

Sau khi cùng U22 Việt Nam có được chiến thắng dễ dàng 4-0 trước U22 Campuchia ở trận bán kết SEA Games 30, HLV Park hang-seo và các học trò không hề giấu ý đồ muốn đánh bại U22 Indonesia

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn giữ vững phong độ khi tiếp tục mang huy chương Vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Đánh bại U22 Campuchia 4-0, U22 Việt Nam đã ghi tên mình vào chung kết để tranh tấm huy chương Vàng SEA Games 30 với U22 Indonesia.

Phút 114, Dimas lại tỏa sáng với pha đệm bóng ghi bàn nâng tỉ số lên 4-2 cho U22 Indonesia. Bàn thắng này đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của U22 Myanmar.

Trương Thị Phương đã xuất sắc giành được tấm huy chương Vàng khi về nhất ở chung kết nội dung 200m nữ môn Canoeing với thành tích 49 giây 37.

Vào lúc 19 giờ tối nay, 7/12, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết môn bóng đá nam với U22 Campuchia.

Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục gây ấn tượng trong ngày thi đấu 6/12 tại SEA Games 30 khi về nhất ở nội dung 200m bơi ngửa với thành tích 2 phút 15 giây 32.

Sáng 6-12, trước buổi tập của U22 Việt Nam, bác sỹ của đội tuyển - ông Trần Anh Tuấn đã thông tin chính thức với truyền thông Việt Nam về tình hình chấn thương của Quang Hải.

Quay lên trên