Thông cáo báo chí Hội chợ triển lãm “Gốm sứ - Thế giới sắc màu” - Festival Gốm sứ Việt Nam – Bình Dương 2010

Cập nhật: 27-08-2010 | 00:00:00

THÔNG CÁO  BÁO CHÍ

                             V/v tổ chức Hội chợ triển lãm “Gốm sứ - Thế giới sắc màu”

                            trong Festival Gốm sứ Việt Nam – Bình Dương 2010

 

      Trong khuôn khổ Festival Gốm sứ Việt Nam – Bình Dương 2010, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, Hiệp hội Gốm sứ Bình Dương phối hợp cùng Hiệp hội Làng nghể Việt Nam và Công ty cổ phần Làng Nghề Việt tổ chức Hội chợ triển lãm “Gốm sứ - Thế giới sắc màu”, từ ngày 2/9/2010 đến 8/9/2010, tại Sân vận động tỉnh Bình Dương.

Hội chợ triển lãm “Gốm sứ - Thế giới sắc màu” là một sự kiện quan trọng của Festival Gốm sứ Việt Nam – Bình Dương nhằm tôn vinh các giá trị về gốm sứ; Tạo cơ hội cho các nghệ nhân, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và những người yêu thích, đam mê gốm sứ trong và ngoài nước có dịp gặp gỡ, giao thương, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập.

Hội chợ được tổ chức quy mô lớn với hơn 600 gian hàng, nhiều hoạt động văn hoá, thương mại, hội thi phong phú sinh động và hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc:

Hoạt động triển lãm, trưng bày và bán sản phẩm gốm sứ qui tu hầu hết sự tham gia của các làng gốm nổi tiếng Việt Nam như: Làng gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận), làng gốm Biên Hòa (Đồng Nai), làng gốm Vạn Bình (Khánh Hòa), làng gốm Đông Triều (Quảng Ninh), làng gốm Làng Cậy (Hải Dương), làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), làng gốm Làng Cao (Hà Nội), làng gốm Kim Lan (Hà Nội), làng gốm Thanh Hà (Quảng Nam), làng gốm Long Hồ (Vĩnh Long), làng gốm Phước Tích (Thừa Thiên Huế), làng gốm Thổ Hà (Bắc Giang), làng gốm Sành Tây Sơn (Bình Định), làng gốm Hòa Vinh (Phú Yên), làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh), làng gốm Bình Đức (Bình Thuận); Cùng với sự tham gia trưng bày, bán sản phẩm gốm xây dựng; gốm trang trí nội ngoại thất; gốm công nghiệp; nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ ngành gốm, …của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gốm sứ trong và ngoài tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, Hội chợ triển lãm có trưng bày, giới thiệu làng gốm thành phố Cảnh Đức Trấn (Trung Quốc).

Du khách và khách tham quan sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm sứ độc đáo đề cử Kỷ lục Việt Nam do các nghệ nhân, làng gốm, doanh nghiệp gốm trong cả nước đem đến hội chợ triển lãm như: Cặp bình gốm Chăm lớn nhất Việt Nam, Lu lớn nhất Việt Nam, Tượng gốm lớn nhất Việt Nam, Bình trà lớn nhất Việt Nam, ..v.v.. 

Hoạt động triển lãm“Gốm sứ và danh tửu” sẽ giới thiệu với du khách những thương hiệu rượu nổi tiếng đựng trong bình gốm của các vùng miền như: Xuân Thạnh (Trà Vinh), Phú Lễ (Bến Tre), Gò Đen (Long An), Bàu Đá, Gò Sành (Bình Định), Làng Vân (Bắc Giang), Hồng Đào (Quảng Nam), Rượu Cần (Tây Nguyên và Hòa Bình), Vang Nho (Ninh Thuận, Đà Lạt), v.v. 

Đến với hội chợ, khách tham quan còn có cơ hội thưởng thức, chiêm ngưỡng những “món ngon - vật lạ” thấm đậm tâm hồn, phong cách bản sắc con người Bình Dương nói riêng và các tỉnh trong khu vực nói chung thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống tiêu biểu như sơn mài, điêu khắc gỗ, vẽ tranh kiếng (Bình Dương), mây tre, lục bình (An Giang, Trà Vinh, Long An), dừa (Bến Tre), hoa khô từ cây cỏ (Đồng Tháp), gỗ mỹ nghệ (thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Quảng Trị, Quảng Nam), dệt thổ cẩm của người Chăm (Ninh Thuận, Bình thuận, các tỉnh Tây Nguyên), lồng đèn Hội An (Quảng Nam), mỹ nghệ từ đá (Thanh Hóa, Đà Nẵng), bánh Pía (Sóc Trăng), bánh đậu xanh (Hải Dương),..v.v.

          Hội chợ triển lãm còn có khu trưng bày, bán sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh Bình Dương nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giao lưu xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu sản phẩm và phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp Festival.

 

         Ngoài ra, tại hội chợ triển lãm còn diễn ra các hoạt động nổi bật, hấp dẫn khác như: Hội thảo chuyên đề về gốm sứ nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tìm kiếm các giải pháp để bảo tồn và phát triển gốm sứ; Hội thi tài hoa gốm Việt “Hồn đất” với các phần thi kỹ năng làm gốm thủ công, biểu diễn chế tác gốm sứ tại chỗ, viết thư pháp trên bình gốm thô và cuộc thi dành cho khán giả; Trình diễn sản xuất một số nghề thủ công truyền thống của các nghệ nhân làng  nghề; Giới thiệu các món ngon, ẩm thực miền Đông Nam Bộ; Tổ chức chương trình biểu diễn ca nhạc hàng đêm phục vụ khách tham quan..., tất cả sẽ tạo nên bầu không khí hết sức sôi động cho Hội chợ triển lãm.

 

Hội chợ triển lãm “Gốm sứ - Thế giới sắc màu” kỳ vọng sẽ mang đến cho khách tham quan cơ hội thưởng thức những tác phẩm có giá trị sáng tạo, chiêm ngưỡng một mảng văn hóa đa sắc màu của nghề gốm sứ truyền thống nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Ban tổ chức Hội chợ triển lãm trân trọng giới thiệu và hy vọng đông đảo các doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cơ quan thông tin và truyền thông, khách du lịch và những người yêu thích, đam mê gốm sứ tích cực hưởng ứng tham gia và cổ vũ sự kiện này.

 

Để có thêm thông tin, xin liên hệ:

- SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO TỈNH BÌNH DƯƠNG (Số 321, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Điện thoại: 0650 3.822.403)

- SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG (Số 185 - 187 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, Điện thoại: 06503.822.601)

- VPĐD HIỆP HỘI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM TẠI TP.HCM - CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG NGHỀ VIỆT (Số 260/39 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, ĐT: 08.62923467)

 

                                                                                       BAN TỔ CHỨC                                                  
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên