ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền thông điệp rất rõ về khát vọng phát triển của đất nước trong tương lai.

Sáng qua (1-2), sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”,

Hôm qua (1-2), tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 19 đồng chí.

Sau 8 ngày làm việc, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công rất tốt đẹp.

Sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đến giờ phút này, Đại hội Đảng đã thành công rất tốt đẹp, truyền được cảm hứng, quyết tâm, ý chí để sắp tới đưa đất nước phát triển.

Bên lề Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu đều bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao về các nội dung tại đại hội;

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Chiều 30-1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII.

Chiều 30-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quay lên trên