Tiếp tục xử lý cơ sở sang chiết gas lậu

Cập nhật: 27-07-2021 | 10:59:58

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) TX.Bến Cát cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) về hành vi tổ chức sang chiết gas trái phép.

Theo hồ sơ CA, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác nghiệp vụ, lúc 23 giờ 30 phút ngày 23-7, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy CA TX.Bến Cát phối hợp với CA phường Tân Định bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Hiếu tổ chức sang chiết gas trái phép. Tại khu vực bãi đất trống thuộc tổ 19, khu phố 4, phường Tân Định có Nguyễn Hoàng Mạnh Phong (20 tuổi, quê Đắk Lắk) và Ngô Hoài Bảo Nhu (19 tuổi, quê Đắk Lắk) đang sử dụng 5 dây dẫn sang chiết PLG từ xe bồn sang 5 chai LPG loại 12kg.

Tiến hành kiểm tra khu vực, lực lượng CA phát hiện nhiều dụng cụ liên quan đến việc sang chiết gas. Qua làm việc với các đối tượng cho biết việc sang chiết LPG từ bồn chứa sang chai nhưng không có giấy phép. Điểm sang chiết gas này do Hiếu điều hành. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý đúng quy định của pháp luật.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên