Tiết kiệm 546.000kWh trong Giờ Trái đất

Cập nhật: 01-04-2012 | 00:00:00

Theo thống kê từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2012 từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, công suất của hệ thống điện giảm được 546 MW, với sản lượng tiết kiệm là 546.000 kWh, tương đương 712 triệu đồng. Được biết, vào Giờ Trái đất năm 2011, công suất của hệ thống điện giảm được 400 MW với sản lượng tiết kiệm 400.000 kWh, tương đương 500 triệu đồng.

  (Ảnh: Internet). * Ngày 31-3, hàng triệu người dân của 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tập trung ở các khu vực trung tâm để hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2012. Theo AFP, năm nay có thêm Libya, Iraq, Trạm không gian quốc tế (ISS) hưởng ứng Giờ Trái đất. Nơi đón sự kiện sớm nhất là Nhà hát Con sò và Cầu cảng ở Sydney (Australia). Tháp Tokyo (Nhật Bản), Vạn lý trường thành (Trung Quốc), tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, Tháp Eiffel (Pháp), Điện Buckingham (London, Anh)… cũng tham gia sự kiện.

Tại Singapore, 32 khu mua sắm lớn với 370 doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng tắt các thiết bị điện không cần thiết tại các gian hàng. Ở Phillipines, 1.780 trạm cảnh sát và trung tâm huấn luyện cũng sẽ tắt điện ủng hộ sự kiện.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên