Kết quả tìm kiếm cho "GDP"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 76

Kinh tế biển và mục tiêu góp một nửa GDP vào 2020 

Cập Nhật 09-06-2013

Theo ông Hiển, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có chỉ số cao nhất về chiều dài bờ biển so với diện tích lãnh thổ. Bình quân cứ 100 km2 đất liền có 1 km bờ biển, cao gấp sáu lần chỉ số trung bình của thế giới; trong khi bờ biển lại mở ra cả ba hướng Đông, Nam và Tây Nam nên rất thuận lợi cho việc giao lưu thương mại quốc tế. 

GDP của Eurozone giảm trong quý 1 năm 2013 

Cập Nhật 15-05-2013

Tổng sản phẩm quốc nội của cả EU cũng giảm.

Bình Dương: Quý I, GDP tăng 7,6% 

Cập Nhật 26-03-2013

(BDO) Sáng 26-3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung đã chủ trì phiên họp lần thứ 37 thông qua báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, năm 2013.

Giảm hệ số đàn hồi điện/GDP ở Bình Dương: Nhiều giải pháp, một mục tiêu 

Cập Nhật 14-03-2013

 Ngay từ khi chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được phát động, chính quyền địa phương, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) đã tích cực vào cuộc. Theo đó, UBND tỉnh nhanh chóng triển khai Chỉ thị 171/CT-TTg năm 2011 về tăng cường TKĐ, đặc biệt là trong các tháng mùa khô, của Thủ tướng Chính phủ đến các sở ngành, đoàn thể và thành lập Ban chỉ đạo TKĐ cấp tỉnh. Nhờ triển khai nhanh chỉ thị của Thủ tướng, năm 2012 chương trình TKĐ trên địa bàn tỉnh đã được các ngành, các cấp và chính quyền các huyện, thị, thành phố trong tỉnh quan tâm thực hiện. Kết quả năm 2012, toàn tỉnh tiết kiệm được 111,7 triệu kWh, đạt 154% so với kế hoạch.

Việt Nam đặt chỉ tiêu GDP năm 2013 tăng 5,5% 

Cập Nhật 08-11-2012

 Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.  Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 8-11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

Việt Nam đặt chỉ tiêu GDP năm 2013 tăng 5,5% 

Cập Nhật 08-11-2012

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 8-11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Tỷ lệ thuế, phí trong GDP của Việt Nam chiếm rất cao! 

Cập Nhật 26-09-2012

- Là đại biểu Quốc hội nên tôi đã từng phát biểu tại cuộc họp Quốc hội về vấn đề này. Tôi khẳng định mức thuế, phí mà DN Việt Nam đóng góp vào GDP thuộc loại cao trên thế giới. Và, nếu tính cả chi phí không chính thức mà họ đang phải gánh chịu, mặc dù chúng ta đang cố gắng quản lý minh bạch hơn để giảm con số này xuống, thì tỷ lệ này còn cao hơn rất nhiều. Theo tôi, nó phải trên 30%.

Hạn chế bội chi ngân sách ở mức dưới 4,5% GDP 

Cập Nhật 20-09-2012

Theo ông Vũ Nhữ Thăng, Viện trưởng Viện chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), việc bội chi ngân sách vẫn phổ biến trong một gian dài đang khiến không gian tài khóa hẹp dần và ảnh hưởng không nhỏ tới nợ công.

Năm 2012: Dự kiến GDP của tỉnh tăng trưởng khoảng 13% 

Cập Nhật 01-08-2012

Đây là nhận định từ phiên họp thứ 28 của UBND tỉnh thông qua dự thảo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2012; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013- 2015 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung, diễn ra hôm qua 31-7.

Nợ công sẽ không vượt quá 60% GDP 

Cập Nhật 30-07-2012

Mục tiêu này được đặt ra đến năm 2030 trong Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Quay lên trên